Friday, April 26, 2024

Nguyễn Xuân Phúc ‘giúp’ FLC biến đất rừng thành sân golf

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi chính thức được miễn nhiệm ghế thủ tướng CSVN, hôm 3 Tháng Tư, ông Nguyễn Xuân Phúc cho phép chuyển mục đích 156 hécta đất rừng để tập đoàn FLC xây dựng sân golf ở tỉnh Gia Lai.

Theo truyền thông nhà nước, dự án nêu trên được có tổng mức đầu tư 1,142 tỷ đồng ($49.6 triệu).

Ông Nguyễn Xuân Phúc (phải) để lại ghế thủ tướng CSVN cho ông Phạm Minh Chính từ ngày 5 Tháng Tư. (Hình: VietNamNet)

Việc ông Phúc ký phê duyệt dự án của FLC diễn ra trong lúc báo Chính Phủ cho hay, ông này “thực hiện nhiệm vụ thủ tướng đến khi có người kế nhiệm,” tức là khi ông Phạm Minh Chính chính thức tuyên thệ nhận ghế này vào ngày 5 Tháng Tư.

Chuyên trang Đầu Tư Tài Chính Việt Nam (VietnamFinance) của tạp chí Nhà Đầu Tư cho biết: “Dự án sân golf Đak Đoa được thực hiện tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu đầu tư xây dựng sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế. Quy mô diện tích khu đất 174 hécta, trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155.9 hécta rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án.

“Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự kiến quý IV, 2024 đi vào sử dụng,” trang tin viết.

Cũng theo trang này, ông Phúc giao Ủy Ban Nhân Dân tỉnh “phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc đã lựa chọn FLC thực hiện dự án, bảo đảm nhà đầu tư có năng lực, đủ điều kiện để thực hiện dự án theo tiến độ.”

Cùng lúc, ông Phúc yêu cầu tập đoàn FLC “chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung, phải bảo đảm tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng…”

Trong những năm qua, tập đoàn FLC là một trong ba tập đoàn (cùng với Vingroup, Sungroup) bị công luận chỉ trích vì phá rừng để kinh doanh khu nghỉ dưỡng, khu căn hộ, resort… dưới sự bảo kê của giới chức lãnh đạo CSVN.

Trước việc phê duyệt dự án sân golf của FLC, ông Phúc được ghi nhận “hốt cú chót” khi phê duyệt dự án địa ốc trị giá $1.4 tỷ của công ty cổ phần Vinhomes, thuộc tập đoàn Vingroup.

Theo báo Zing, đây là dự án Khu Đô Thị Đại An tọa lạc tại huyện Văn Giang, với quy mô khoảng 293.96 hécta.

Dự án sân golf Đak Đoa có quy mô 174 hécta, trong đó có 156 hécta là rừng sản xuất. (Hình: Gia Lai)

Đáng lưu ý, trong lần phê duyệt dự án vào giờ chót, Thủ Tướng Phúc được ghi nhận chỉ thị Vinhomes “giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện bảo đảm hợp lý và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không để xảy ra phức tạp về đất đai trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và kinh doanh.”

Theo “luật bất thành văn” ở Việt Nam, một giới chức phê duyệt dự án được “lại quả” ít nhất 10% của tổng trị giá dự án. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT