Wednesday, April 24, 2024

Nguyễn Xuân Phúc lại dùng nhiều ‘mỹ từ’ khi đến thăm Formosa

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hôm 13 Tháng Mười Hai, báo Tin Tức ghi nhận ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước CSVN, khen nhà máy Formosa Hà Tĩnh “đã có nhiều tiến bộ trong công tác bảo vệ môi trường” khi đến thăm doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, ông Phúc cũng dành nhiều mỹ từ để ghi nhận sản lượng quy mô lớn của Formosa “góp phần bình ổn thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam,” “tăng cường các chỉ số xuất cảng và góp phần giảm nhập siêu của Việt Nam.”

Ông Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, trái qua), chủ tịch nước CSVN, đến thăm nhà máy Formosa Hà Tĩnh. (Hình: Báo Hà Tĩnh)

Ông Phúc ca ngợi Formosa “có đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước.” Năm 2020, công ty này được cho là đã đóng thuế $220 triệu, dự trù năm 2021 đóng thuế $350 triệu.

Theo báo Tin Tức, ông Phúc cũng bảo chứng là thép Formosa Hà Tĩnh “có công nghệ tiên tiến, chất lượng tốt, là sản phẩm uy tín trên thị trường hiện nay.”

Cùng ngày, báo Hà Tĩnh cho hay, ông Phúc đã đến chụp hình tại các hồ sinh học trong khuôn viên nhà máy Formosa.

Báo này mô tả rằng các loại cá rô phi, cá chép, cá diêu hồng “được nuôi khỏe mạnh, phát triển tốt trong bể để kiểm chứng nước thải không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.”

Formosa Hà Tĩnh được cho là đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải tại ba xưởng xử lý nước thải và trạm quan trắc online ra biển. Theo báo Hà Tĩnh, các dữ liệu này đều được kết nối đồng bộ với Bộ Tài Nguyên Môi Trường và Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hà Tĩnh.

Theo các báo ở Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh hiện có khoảng 6,800 lao động, trong đó có 6,200 người Việt, số còn lại được hiểu là chuyên gia Trung Quốc.

Dự trù năm 2021 sản lượng phôi thép của nhà máy này đạt 6.4 triệu tấn, lợi nhuận ước tính cả năm đạt hơn $1 tỷ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, trái qua) tại hồ sinh học bên trong nhà máy Formosa Hà Tĩnh. (Hình: Báo Hà Tĩnh)

Formosa Hà Tĩnh được xem là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết tại bốn tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Công ty này sau đó phải bồi thường $500 triệu cho chính phủ Việt Nam.

Tuy vậy, dường như khoản tiền nêu trên không đến được tay các ngư dân bị thiệt hại bởi thảm họa cá chết.

Liên quan việc phản đối Formosa Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường và đòi quyền lợi cho người dân trong vụ này, hồi năm 2018, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị kết án 14 năm tù và Facebooker Nguyễn Nam Phong bị phạt hai năm tù. Ông Phong mãn hạn tù vào Tháng Bảy, 2019. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT