HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Thời thế mới các mô hình đặc khu sẽ như thế nào, có mô hình nào chúng ta có thể áp dụng để tìm ra đồng lực mới trong tăng trưởng kinh tế của nước ta. Việt Nam có cần đặc khu kinh tế không,” báo Thanh Niên hôm 17 Tháng Giêng dẫn lời Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết Ban Kinh Tế Trung Ương.
Tờ báo cũng nói ông Phúc “nhắc lại hai cuộc biểu tình bạo loạn, chống phá trong lần chính phủ trình ‘Luật Đặc Khu’ và diễn giải nguyên nhân là do ‘chưa làm tốt công tác truyền thông, có nhiều sơ suất.’”
“Giờ chúng ta cần tiếp tục làm. Những mô hình trên thế giới, những khu kinh tế, công nghiệp là những mô hình cần nghiên cứu. Ban Kinh Tế sẽ giúp cho Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư cũng như phối hợp cùng chính phủ để phối hợp xử lý vấn đề,” ông Phúc được trích lời.
Phát ngôn của Thủ Tướng Phúc là tín hiệu cho thấy đảng CSVN chưa bao giờ từ bỏ mục đích thông qua “Luật Đặc Khu” (Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế Đặc Biệt), sau khi dự luật này từng bị công luận phản đối kịch liệt hồi Tháng Sáu, 2018.

Đồng thời, việc ông Phúc quy kết việc người dân xuống đường phản đối “Luật Đặc Khu” là “biểu tình bạo loạn, chống phá” cho thấy nhà cầm quyền sẽ mạnh tay trấn áp biểu tình thời gian tới.
Hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2019, báo VNExpress đưa tin mập mờ rằng ông Nguyễn Đắc Tài, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Khánh Hòa, nói rằng tỉnh này đề nghị thủ tướng cho phép dừng lập “Quy Hoạch Đặc Khu Bắc Vân Phong” cho tới khi “Luật Đặc Khu” được thông qua. Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh lại “xin phép được điều chỉnh quy hoạch chung xây Khu Kinh Tế Vân Phong đến năm 2030,” theo hướng “hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu Kinh Tế Vân Phong.” Điều này khiến công luận dấy lên lo ngại rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang che đậy thực tế xây dựng đặc khu bằng tên gọi “Khu Kinh Tế Vân Phong.”
Theo kế hoạch ban đầu, “Luật Đặc Khu” sẽ dọn đường cho Vân Đồn, Bắc Vân Phong thành các đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam.
Ngày 10 Tháng Sáu, 2018, hàng ngàn người Việt Nam biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận… chống hai “Luật Đặc Khu” và “Luật An Ninh Mạng.” Sau đó, chính quyền CSVN chỉ rút lại dự “Luật Đặc Khu” nhưng vẫn thông qua “Luật An Ninh Mạng.”
Nhiều chuyên gia kinh tế trong ngoài nước đã phân tích những thất bại có thể nhìn thấy nếu nhà cầm quyền vẫn cứ tiến hành. Những con buôn và những nhóm lợi ích trong đảng CSVN được cho là kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ qua những vụ “thổi” giá đất lên hàng ngàn lần tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Các báo nhà nước thời gian qua cũng tường thuật việc nhiều người Trung Quốc đổ tiền mua đất tại những nơi này để “đón đầu” “Luật Đặc Khu.”
Theo ước tính, để có thể phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, nhà cầm quyền CSVN cần một số tiền khổng lồ lên tới $70 tỷ. Riêng đặc khu Phú Quốc sẽ được các tay đầu tư mở sòng bài, khu nghỉ dưỡng đổ ra 41%. Các nhà phân tích đều cho rằng phần lớn các đặc khu kinh tế vừa kể chỉ có thể lôi cuốn được các tay tư bản đầu tư sòng bài và khu nghỉ dưỡng, khó lòng lôi được những nhà đầu tư kỹ nghệ cao. (N.H.K)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]







































































