Friday, March 29, 2024

Nhà giáo Phạm Toàn, người đồng sáng lập trang ‘Bauxite Việt Nam,’ qua đời

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà giáo, nhà văn, dịch giả Phạm Toàn, người đồng sáng lập trang ‘Bauxite Việt Nam,’ qua đời lúc 6 giờ 40 phút sáng 26 Tháng Sáu, 2019, tại Hà Nội.

Nhà báo, blogger Phạm Đoan Trang, trong một thông báo đưa lên trang facebook cho hay như vậy vào sáng 26 Tháng Sáu, giờ Việt Nam.

Theo trang Wikipedia, ông Phạm Toàn sinh năm 1932, quê ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Toàn được nhiều người biết đến khi vào năm 2009, ông cùng với giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, thành lập ra trang mạng Bauxite Việt Nam (www.boxitvn.net; boxitvn.blogspot.com) nhằm để phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Ngay sau khi ra đời, trang mạng này đã thu hút sự chú ý đặt biệt của hàng triệu độc giả cả trong và ngoài Việt Nam, dù sau đó trang này bị nhà cầm quyền Việt Nam dựng tường lửa và tin tặc liên tục đánh phá. Cho đến nay, trang mạng đã tồn tại được 10 năm.

“Ngoài ra nhà giáo Phạm Toàn còn cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu, và giáo sư toán học Vũ Hà Văn, mở một trang mạng giáo dục với tên là Học thế nào chính thức hoạt động vào ngày 1 Tháng Năm 2013 với kỳ vọng đóng góp vào việc tìm ra phương hướng giải quyết các vấn đề của giáo dục Việt Nam.” – Theo báo Giáo Dục Việt Nam.


Nhà văn Nguyên Ngọc thăm nhà giáo Phạm Toàn (phải) tại nhà riêng ở Hà Nội. (Hình: Facebook Phạm Đoan Trang)

Theo Nhà báo, blogger Phạm Đoan Trang: “Năm 2007, ở tuổi 75, ông là dịch giả của cuốn sách đồ sộ ngàn trang “Democracy in America” mà để xuất bản được, ông đã khéo léo chuyển ngữ từ “Democracy” (dân chủ) thành “dân trị”, tuy không hoàn toàn đồng nghĩa với “dân chủ” nhưng vẫn đúng bản chất của khái niệm này và mở ra nhiều hàm ý mới cho phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam.”

“Ở tuổi 79, ông sáng lập nhóm Cánh Buồm. Gọi là “nhóm” nhưng tính tổ chức, nhóm hội không phải là một đặc điểm quan trọng của nó. Cánh Buồm thực chất đại diện cho một đường lối giáo dục mới, một phương pháp mới nhằm giúp học sinh tự tổ chức việc học của mình, tự học, tự tư duy và tóm lại, thoát khỏi nền giáo dục nhồi sọ để thành người.”

Là một trí thức đáng kính, “một nhà giáo, nhà văn (bút danh Châu Diên), dịch giả, hướng đạo sinh thế hệ đầu tiên, nhà hoạt động xã hội năng động. Ông tham gia nhiều các hoạt động đấu tranh dân chủ và đổi mới văn hóa giáo dục.” – Theo Facebooker Bùi Quang Minh.

Nhà báo, blogger Phạm Đoan Trang cập nhật thêm: “Nhà văn Nguyên Ngọc bay từ Hội An ra Hà Nội thăm nhà giáo Phạm Toàn và thuyết trình tại Cafe Thứ Bảy về giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc hôm 22 Tháng Sáu. Tuy nhiên, buổi hội luận-cafe đã bị công an ép huỷ không lý do.”

Hiện chưa có thông tin chi tiết về tang lễ nhà giáo Phạm Toàn. (KN)

MỚI CẬP NHẬT