Nhà sư vận động xây hơn 200 cây cầu ở miền Tây

SÓC TRĂNG (NV) – Hơn 8 năm qua, sư trụ trì một ngôi chùa ở huyện Kế Sách đã vận động xây dựng hơn 200 cây cầu bê tông cho các nơi nghèo ở nhiều tỉnh miền Tây.

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, ngày 2 Tháng Mười Một, Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới cho biết, mỗi cây cầu được xây dựng với kinh phí khoảng 100 triệu đồng, cho cây cầu rộng 2-3 mét, dài 30 mét. Ban đầu, cầu chỉ được xây dựng trong tỉnh Sóc Trăng. Dần dần, tiếng lành đồn xa, kinh phí do nhà sư đứng ra vận động được ngày càng nhiều

“Để cầu nhanh chóng hoàn thành thay thế cầu khỉ đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại dễ dàng, tôi làm theo cách ‘Kẻ góp công, người góp của.’ Tiền vận động xây cầu chỉ dùng mua vật liệu, còn công xây dựng do đội làm cầu của chùa cùng người dân địa phương bỏ ra, phụ nữ phụ lo cơm nước,” sư Hạnh nói.

Nhờ có những chiếc cầu từ thiện như vậy mà người dân nhiều nơi ở vùng quê nghèo khó đỡ vất vả, nông sản vận chuyển nhanh chóng, bệnh nhân được đến trạm xá kịp thời, học sinh không còn phải chịu cảnh lấm lem vì té cầu khi đến lớp.

“Tiếng lành đồn xa,” hiện nay việc xây cầu của sư Hạnh đã lan tỏa đến nhiều tỉnh lân cận như Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… Đi đến đâu, công việc trên cũng được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của chính quyền và người dân địa phương. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: 3 thủy điện xả lũ, dân khốn đốn tìm đường lánh nạn ở Quảng Nam

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT