Wednesday, April 24, 2024

Nhãn hiệu bia Hoàng Sa, Trường Sa gây tranh cãi vì ‘kinh doanh lòng yêu nước’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi báo nhà nước đăng bài ủng hộ loại bia thủ công (craft beer) nhãn hiệu “Hoàng Sa” và “Trường Sa” mới xuất hiện trên thị trường ở Sài Gòn, một số người sử dụng mạng xã hội bày tỏ sự lo ngại về việc làm thương hiệu “ăn theo lòng yêu nước.”

Trước đó, tờ Tuổi Trẻ đăng bài ca ngợi nhãn hiệu bia nêu trên được sản xuất “theo đơn đặt hàng của một vị lãnh đạo hải quân Việt Nam, nay là lãnh đạo Bộ Quốc Phòng.”

Bia mang tên Hoàng Sa và Trường Sa mới xuất hiện trên thị trường ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Được biết loại bia nêu trên đang được bán với giá khoảng 40,000 đồng ($1.7)/chai, đóng gói từ 6 chai đến két 24 chai, hoặc thùng 20 lít.

“Hãng muốn đầu tư vào nhãn và bao bì thật đẹp để khi uống mọi người sẽ lưu giữ những chiếc chai bia lại làm kỷ niệm. Trên vỏ chai bia Hoàng Sa có một tấm bảng, là lệnh của vua Gia Long sai thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra để thăm dò, đo đạc thủy trình Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hòn đảo này từ xa xưa. Các chữ viết này là chữ Nôm,” tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Song Hải, giám đốc Công Ty Seefahrer Premium Beer cho biết thêm.

Tuy vậy, nhiều cư dân mạng có thể không cho đó là ý hay. Trong số đó, Facebooker Võ Khánh Tuyên, bình luận trên trang cá nhân: “Tôi nhìn thấy những hình ảnh chiến hạm [Nhựt Tảo] HQ 10 kiêu hùng, những binh sĩ Hải Quân VNCH mà hậu duệ của họ mượn để quảng cáo cho phi vụ làm ăn đơn thuần tiền bạc mà thấy cám cảnh quá. Trung Quốc họ thâm độc lồng ghép lưỡi bò, những quần đảo chiếm đoạt trong những ấn phẩm giáo dục, truyện tranh, phần mềm, phim ảnh, các sản phẩm văn hóa. Còn chúng ta, chìm trong men say mà vẫn tự hào cho được.”

Ông Tuyên cũng nhận xét rằng giá bia Hoàng Sa, Trường Sa cao hơn hẳn so với những loại bia nổi tiếng khác là do được bán “nhân danh lòng yêu nước.”

Theo Facebooker này, bia “là loại sản phẩm không nên khuyến khích ở một đất nước đầy nghịch lý bia rượu rẻ hơn sữa cho trẻ em” và hình ảnh mỗi chiều các quán nhậu ken đặc thanh niên nam nữ “là những tác hại mà chính phủ xây dựng cả chương trình phòng chống cấp quốc gia.”

Bia Hoàng Sa và Trường Sa được cho là “sản xuất theo công nghệ bia Đức.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Trên một diễn đàn khác, một Facebooker đặt câu hỏi nửa đùa nửa thật: “Liệu người dân uống nhiều bia Hoàng Sa thì có đòi lại được Hoàng Sa không?”

Cũng cần nói thêm, việc đặt tên Hoàng Sa cho một loại bia nay không còn bị coi là “nhạy cảm,” trong bối cảnh báo nhà nước đã được Ban Tuyên Giáo cho đăng bài mạnh miệng “lên án” Bắc Kinh trong những dịp kỷ niệm hàng năm như ngày Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa 19 Tháng Giêng và ngày kỷ niệm trận hải chiến Gạc Ma, Trường Sa, 14 Tháng Ba. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT