Monday, April 15, 2024

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi lại bị tàu ‘lạ’ cướp tài sản ở Hoàng Sa

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Tàu cá Quảng Ngãi khi đang khai thác ở ngư trường Hoàng Sa thì bất ngờ một chiếc tàu sơn màu trắng, không rõ lai lịch áp sát, khống chế và cướp nhiều tài sản.

Theo báo Lao Động, khoảng 11 giờ trưa 19 Tháng Tư, tàu cá của ông Phùng Trung Thành (thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã trở về đảo Lý Sơn an toàn. Trước đó, tàu của ông bị tàu chưa rõ lai lịch tấn công, cướp phá tài sản khi đang hành nghề tại đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ông Thành kể lại, ngày 1 Tháng Tư, ông cùng bảy thuyền viên xuất bến rời đảo Lý Sơn ra khai thác rau câu chân vịt ở ngư trường Hoàng Sa. Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 16 Tháng Tư, khi tàu đang việc tại khu vực sát đảo Bom Bay, thì bất ngờ một chiếc tàu sơn màu trắng xuất hiện. Sau đó, tàu này thả xuồng cùng bảy người có vũ khí uy hiếp tàu cá.

Khi lên được tàu ngư dân, số người này dùng dùi cui khống chế và dồn toàn bộ bảy ngư dân lên mũi tàu cá và tiến hành lục lọi, cướp tài sản hơn một giờ đồng hồ mới chịu bỏ đi.

Số tài sản bị cướp gồm 20 can dầu cùng một số tài sản nghề cá khác; hai máy định vị… ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng (hơn $4,391).

Bị cướp hết tài sản, ông Thành đành phải cho tàu chạy trở về Lý Sơn và trình báo sự việc với lực lượng biên phòng.

Chiều 19 Tháng Tư, nói với báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Chinh, chủ tịch Nghiệp Đoàn Nghề Cá xã An Hải, cho hay ngoài tàu cá của ông Thành vừa bị xua đuổi, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa, còn có hai tàu cá khác của ông Lê Hơn và ông Ngô Văn Ngãi cũng bị cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa. Hiện hai tàu cá này đang trên đường vào bờ. (Tr.N)

Cô gái gốc Việt nổi tiếng trên Twitter sau khi khám phá nguồn gốc tên Laura của mình

MỚI CẬP NHẬT