Nhiều tù lương tâm tại trại giam Xuân Lộc tuyệt thực

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại trại giam Xuân Lộc tuyệt thực từ mấy ngày qua để phản đối chính sách độc ác của chế độ Hà Nội.

“Hôm nay là ngày 12 Tháng Mười, 2019 các con tôi có đi thăm Ba là anh Huỳnh Trương Ca. Được biết tập thể anh em trong phân trại K2 trại giam Xuân Lộc đã tuyệt thực từ ngày 04 Tháng Mười 2019 cho đến nay và vẫn còn tiếp tục.” Bà Phạm Minh Tâm , vợ ông Huỳnh Trương Ca viết như vậy trên trang Facebook cá nhân Tâm Phạm.

Bà cho hay tiếp rằng “Hiện tại sức khỏe của chồng tôi rất yếu vì chồng tôi bị bịnh từ ngày 20 Tháng Chín, 2019″ lần thăm trước “đến nay chưa hết (vì trại không cho khám và thuốc uống). Tôi rất mong cộng đồng mạng lên tiếng, bảo vệ cho những người tù vô tội như chồng tôi.”

Theo lời kể của bà Tâm thì không chỉ mình ông Ca tuyệt thực. Các tù nhân lương tâm cùng bị cầm tù tại trại giam Xuân Lộc cũng tuyệt thực để phản đối chế độ hà khắc của nhà tù vì không cho ông Ca ra ngoài chữa bệnh.

Ông Huỳnh Trương Ca, năm nay 48 tuổi, đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 28 Tháng Mười Hai, 2018, kết án 5 năm 6 tháng tù, vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Khi loan báo bản án của ông trong một phiên tòa không có luật sư bảo vệ, báo Zing nói rằng ông Ca “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Theo cáo trạng viện dẫn, từ ngày 23 Tháng Ba đến ngày 19 Tháng Tám, 2018, ông Huỳnh Trương Ca “đã thực hiện 40 buổi livestream (phát trực tiếp) trên Facebook cá nhân, có tài khoản tên là “Thằng Nhà Quê.” Trong các buổi livestream trên, có 18 đoạn video với nội dung” vị vu cáo là “xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, chống lại nhà nước.”

Ông Ca còn bị cáo buộc “có hành vi kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình” chống chế độ CSVN độc tài đảng trị vào dịp kỷ niệm cướp chính quyền 2 Tháng Chín và vào ngày 4 Tháng Chín, 2018 vừa qua.

Ngày 12 Tháng Sáu, 2018, Quốc Hội CSVN thông qua luật “An Ninh Mạng” siết chặt thêm quyền tự do thông tin, phát biểu, chia sẻ trên internet trước sự chống đối của các chính phủ Tây phương cũng như của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Một ngày sau đó, Bộ Công An CSVN họp báo lu loa rằng “Luật An Ninh Mạng” không cấm công dân phát biểu trên mạng.

“Bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội không vi phạm các quy định của pháp luật là hoàn toàn hợp pháp.” TTXVN dẫn lời tướng Hoàng Phước Thuận, cục trưởng Cục An Ninh Mạng, Bộ Công An CSVN, nói trong cuộc họp báo.

Hiện người ta không biết đích xác số lượng tù lương tâm bị giam cầm tại nhà tù Xuân Lộc là bao nhiêu người cũng như số người tuyệt thực. Hơn hai tháng trước, nhiều tù nhân lương tâm tại các nhà tù số 5 (Thanh Hóa) số 6 (Nghệ An) và Quảng Nam đã tuyệt thực một thời gian dài, phản đối sự hà khắc, độc ác của đám cai tù.

Bất chấp tình trạng sức khỏe mong manh vì bệnh tật và thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt các ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng tại nhà tù số 6, các ông Nguyễn Văn Điển, Nguyễn Trung Trực tại nhà tù số 5 cùng một số người nữa đã tuyệt thực.

Bây giờ, tới lần các tù nhân lương tâm tại nhà tù Long Khánh tuyệt thực.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có hơn 40 người bị chế độ Hà Nội bắt và kết án tù. Theo ghi nhận của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) trụ sở chính ở New York, tính đến Tháng Sáu, 2019, có ít nhất 133 người đang bị tù tại Việt Nam dù người ta chỉ dùng mạng xã hội trình bày quan điểm cá nhân hoặc chia sẻ thông tin về tình hình thời sự của đất nước. (TN)

[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT