Nhóm giang hồ bảo kê chợ đầu mối Bình Điền chia nhau 36 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lợi dụng nhân thân, lai lịch có họ hàng với đàn em của trùm giang hồ Năm Cam, hai anh em ruột cầm đầu nhóm côn đồ đã đe dọa buộc tiểu thương ở chợ Bình Điền, Sài Gòn, nộp tiền “bảo kê.”

Hôm 26 Tháng Ba, Tòa Án ở Sài Gòn đã tuyên phạt các bị cáo Châu Phát Hùng, 15 năm tù; Châu Phát Tuấn (em Hùng) bốn năm tù; Dương Văn Thanh chín năm tù, và Danh Gol tám năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản.”

Các bị cáo “bảo kê” chợ Đầu mối Bình Điền tại phiên tòa. (Hình: HP/Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo VNExpress, những kẻ cầm đầu băng giang hồ chuyên thu tiền “bảo kê” tại chợ đầu mối Bình Điền này đều có tiền án về tội “giết người, cướp tài sản.” Đồng thời, có quan hệ chú cháu và em ruột với Châu Phát Lai Em, đệ tử của trùm giang hồ Năm Cam, đã lãnh án tử hình hồi năm 2003, về tội “giết người.”

Theo váo trạng, hai bị cáo Hùng và Tuấn thường xuyên đi kiếm chuyện, gây gổ với các tiểu thương chợ Bình Điền, yêu cầu họ đưa tiền mới được yên ổn làm ăn.

Cụ thể, khoảng Tháng Chín, 2021, lấy cớ ông Trần Văn Cường, một tiểu thương tại chợ, cho vay tiền góp, hai bị cáo Tuấn và Hùng đã hẹn ông Cường ra “nói chuyện.”

Lúc gặp mặt, bị cáo Tuấn chửi bới, đe dọa và đánh vào mặt ông Cường. Ông này đề nghị được bỏ qua thì bị yêu cầu đưa 50 triệu đồng ($1,951).

Tiếp đó, tối 29 Tháng Giêng, 2023, hai bị cáo Tuấn và Hùng đến vựa hải sản của ông Nguyễn Văn Khiêm chửi bới, đe dọa đến việc kinh doanh của ông này tại chợ.

Lo sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, ông Khiêm nhờ người đứng ra dàn xếp, sau đó phải đưa cho anh em bị cáo Tuấn 100 triệu đồng ($3,903).

Ngoài các vụ cưỡng đoạt tài sản nêu trên, bị cáo Hùng còn cấu kết với hai bị cáo Dương Văn Thanh và Danh Gol uy hiếp, ép buộc những người nhận vận chuyển hàng vào chợ Bình Điền phải đưa 15,000 đồng (58 cent)/thùng hàng bốc vác.

Theo đó, các tay giang hồ tự đặt ra “luật” là xe vận tải chở hàng từ các nơi đến chợ Bình Điền không được chở thẳng vào bãi tập kết, mà phải thuê những người bốc vác mang hàng từ bến xe vào bãi của chợ.

Bị cáo Châu Phát Hùng lúc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Hình: Nhật Vy/VNExpress)

Bị cáo Hùng cử người đến giám sát và đếm số lượng các thùng hàng vận chuyển để cuối buổi thu tiền. Hai bị cáo Dương Văn Thanh và Danh Gol sẽ đi theo những người vận chuyển ghi đơn đặt hàng và đếm số lượng.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu Tháng Bảy, 2022 đến 15 Tháng Tám, 2023, băng nhóm của bị cáo Hùng đã cưỡng đoạt tiền của người chuyển hàng trong chợ gần 600 triệu đồng ($23,420).

Đánh giá băng nhóm này “hoạt động xã hội đen có tổ chức, thành phần là những tội phạm cộm cán, manh động,” người dân không dám tố cáo vì sợ bị trả thù, cuối Tháng Tư, 2023, sau khi điều tra, Công An ở Sài Gòn đã tổ chức bắt giữ anh em bị cáo Hùng và đồng phạm. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT