HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhóm tàu tác chiến đặc nhiệm cùng hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Mỹ tới Biển Đông tập trận trong khi căng thẳng nhiều mặt giữa Washington và Bắc Kinh.
Theo bản tin từ Hạm Đội 7 Hoa Kỳ, nhóm tác chiến với mẫu hạm USS Nimitz, và các tàu tháp tùng gồm tuần dương hạm USS Bunker Hill, các khu trục hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Decatur, USS Chung Hoon, USS Wayne Meyer bắt đầu vào Biển Đông từ hôm Thứ Năm 12 Tháng Giêng.

Đi xuống từ hướng Bắc của biển Philipiines, nhóm tàu này hôm Thứ Bảy 14 Tháng Giêng thấy đang ở khu vực giữa quần đảo Trường Sa và bờ biển Việt Nam.
Hai chiến hạm Trung Quốc bám đuôi theo nhóm chiến hạm Mỹ, theo một viên chức quốc phòng nói với hãng tin CNN. Mỗi khi chiến hạm Mỹ đi trên các vùng biển “nhạy cảm,” Trung Quốc đều cho tàu bám theo canh chừng.
Các chiến hạm cũng như phi cơ của Mỹ thuộc Hạm Đội 7 thường xuyên hoạt động trên các vùng biển và không phận từ Tây Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương, biểu tỏ sự hiện diện thường trực trên các vùng biển quốc tế, trong nỗ lực đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.
Theo bản tin của Hạm Đội 7, trong khi di chuyển trên Biển Đông, nhóm tàu USS Nimitz thực hành các cuộc tập luyện gồm cả tấn công bằng máy bay khu trục, chống tàu ngầm, phối hợp nhiều hình thái chiến đấu trên nước cũng như trên không. Các hành động này diễn ra ngày đêm trên Biển Đông cũng như tại các vùng biển khác.
“Nhóm tàu tác chiến USS Nimitz có khả năng chiến đấu tích hợp sát thương hay không sát thương từ không gian đến bên dưới mặt nước và trên mọi lãnh vực.” Đề đốc Christopher Sweeney, tư lệnh nhóm tàu tác chiến, được dẫn lời trên bản tin của Hạm Đội.
“Sự bền bỉ và năng lực chiến đấu của các thủy thủ chúng tôi vô đối và là bằng chứng cho quyết tâm của đất nước chúng ta hợp tác với các đồng minh và đối tác ở khu vực, duy trì các vùng biển tự do và rộng mở.”
Tuần trước, đài truyền hình Trung Quốc CNTV đưa ra video clip nói rằng hàng không mẫu hạm Sơn Đông do họ tự đóng đã tập trận trên Biển Đông thời gian đó, nhưng không cho biết diễn ra ở khu vực nào.
|
Trung Quốc mở hàng chục cuộc tập quy mô trên trên Biển Đông mỗi năm. Nhưng khi các chiến hạm Mỹ đi trên các vùng biển quốc tế gần các đảo hoặc đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đoạt của Việt Nam trên Biển Đông thì đều la lối là Mỹ khoe cơ bắp, gây bất ổn định ở khu vực.

Ba tuần lễ trước, một máy bay khu trục của Trung Quốc J-11 đã nghênh cản máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên Biển Đông mà phía Mỹ nói rằng phi cơ Trung Quốc hành động không an toàn, buộc phi cơ Mỹ phải đổi hướng để tránh đụng chạm, khi hai chiếc chỉ cách nhau khoảng 7 mét.
Mỗi khi Trung Quốc la lối chiến hạm Mỹ xâm phạm vùng biển “chủ quyền Trung Quốc” trên Biển Đông, chính phủ Mỹ đều phản bác rằng các vùng biển đó không phải biển đảo của Trung Quốc.
Hiện, một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct) nhằm tránh xung đột võ trang trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước ASEAN vẫn chưa đạt thỏa thuận, dù chờ đợi và thương thảo đã 20 năm. Bản nháp về các điều khoản thương thuyết mới chỉ được đọc lần đầu vào Tháng Tám 2019, nay vẫn chưa thấy gì tiến triển cụ thể hơn. (TN) [kn]














































































































































