Khả năng tự sản xuất võ khí của CSVN là ‘rất giới hạn’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cuộc triển lãm võ khí vừa diễn ra tại Hà Nội phơi bày cho người ta thấy khả năng tự sản xuất võ khí của CSVN rất giới hạn cho nhu cầu quốc phòng.

Khoảng 170 nhà sản xuất võ khí từ 30 nước mang sản phẩm của họ đến triển lãm không ngoài chủ đích chào hàng với nước chủ nhà từ máy bay chiến đấu, chiến hạm, hỏa tiễn phòng không, chống hạm. CSVN cũng trưng bày một số võ khí được cải biến từ võ khí cổ lỗ của Nga.

Hỏa tiễn phòng không S-125 Pechora-2M tại cuộc triển lãm võ khí ở Hà Nội ngày 8 Tháng Mười Hai, 2022. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Các loại võ khí mà một số nhà sản xuất nước ngoài mang tới trưng bày chỉ là các sản phẩm tuy tối tân nhưng giới hạn trong khả năng người ta đánh giá Hà Nội có thể với tới được, không phải các loại võ khí uy lực nhất, tối tân nhất.

Chiến hạm của Nhật, Hòa Lan giới thiệu cũng chỉ là các hộ tống hạm cỡ nhỏ. Hỏa tiễn chống hạm mạnh nhất được giới thiệu là Brahmos của liên doanh Ấn-Nga.

CSVN trưng bày một số dàn hỏa tiễn phòng không vốn là các hệ thống súng phòng không ZSU-23-4M Shilka do Nga sản xuất từ thời Chiến Tranh Lạnh, được cải tiến. Tương tự, dàn hỏa tiễn phòng S-125 Pechora-2M cổ lỗ cũng được cải tiến sau này. Kỹ thuật quang điện tử hiện đại giúp xác định mục tiêu và tầm bắn xa hơn nhưng tầm hữu hiệu cũng rất ngắn.

Chẳng hạn súng phòng không ZSU-23-4M Shilka được bổ túc thêm hỏa tiễn phòng không Igla tầm ngắn nhưng cũng chỉ tăng tầm tác xạ từ 2,500m lên tới 5,500m, cao độ lên tới 3,500m. Hệ thống hỏa tiễn phòng không S-125 Pechora-2M di động được quảng cáo là được công ty quốc phòng Viettel cải tiến kỹ thuật với khả năng có thể theo dõi và bắn hạ cả máy bay đến máy bay không người lái trong phạm vi 20km.

Tuy nhiên, chúng cồng kềnh, to lớn, phức tạp, khác xa những trang bị của Israel mang tới triển lãm như hệ thống Spyder với phiên bản tầm tác xạ lên tới 50km, lại nhỏ, gọn, và gắn trên xe tải, di chuyển nhanh chóng.

CSVN mua của Nga bốn hộ tống hạm lớp Gepard, chỉ có hai chiếc là trang bị chống tàu ngầm, thua xa khả năng và mức độ kỹ thuật tân tiến của các chiến hạm mà Nhật Bản và Hòa Lan giới thiệu. Từng có tin Hà Nội muốn mua thêm hai chiếc Gepard nữa với trang bị mạnh hơn nhưng cuộc chiến của Nga với Ukraine có thể đảo lộn tất cả.

Một số máy bay Sukhoi S-30 MKV trình diễn trong cuộc triển lãm ngày 8 đến 10 Tháng Mười Hai ở Hà Nội là những chiếc máy bay chiến đấu tân tiến nhất, mạnh nhất của CSVN nhưng so với những thế hệ chiến đấu cơ tiếp theo thì chúng khó bề đối địch. Hãng Lockheed Martin của Mỹ giới thiệu phiên bản F-16 mới nhưng Hà Nội có khả năng mua hay không và muốn mua hay không vẫn là dấu hỏi.

Đại Sứ Mỹ Marc Knapper nói bên lề cuộc triển lãm là Mỹ sẵn sàng hợp tác cải thiện khả năng quốc phòng cho Việt Nam nhưng chú trọng nhiều hơn về khả năng phòng vệ biển. Trước đây từng có những tin tức liên quan đến việc Mỹ cung cấp cho Hà Nội một số máy bay tuần tra biển P-3 Orion hiện nhiều chiếc nằm ụ ở sa mạc Arizona, đến nay vẫn không thấy gì.

CSVN trưng bày máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ nói do Viettel sản xuất cùng với một số loại súng tác chiến cá nhân do một bộ phận sản xuất trang bị quốc phòng trong nước sản xuất. Một số nhà phân tích thời sự cho rằng khả năng xuất cảng võ khí của Việt Nam rất thấp. Có chăng, họ chỉ có thể bán cho một vài nước láng giềng như Lào, Cambodia và một số nước Châu Phi nghèo khó.

Một số súng trang bị cá nhân do Việt Nam sản xuất theo giấy phép nước ngoài, triển lãm ở Hà Nội ngày 8 Tháng Mười Hai, 2022. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Nhà phân tích Ian Stoney cho rằng rất khó để một nước chen chân vào thị trường cung cấp võ khí. Nếu muốn trở thành nhà xuất cảng võ khí, nó đòi hỏi nhiều thập niên nghiên cứu và phát triển.

Trong cuộc triển lãm trên, ông Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam không phụ thuộc vào nước nào về trang bị võ khí quốc phòng cho mình. Điều này ám chỉ Hà Nội báo hiệu mở rộng khả năng mua sắm sang các nước khác thay vì phụ thuộc phần lớn vào Nga như hiện nay.

Trong một video clip trên chương trình truyền hình quân đội CSVN tường thuật các cuộc ký kết mua bán giữa cơ quan mua sắm quốc phòng trong nước với một số nhà sản xuất nước ngoài gồm Do Thái, Ấn Độ, Hòa Lan, và Nga. Tuy nhiên không thấy cho biết nội dung các hợp đồng đó là những gì ngoại trừ việc Viettel hợp tác với đối tác Ấn Độ thiết lập thử nghiệm hệ thống viễn thông thế hệ 5G ở Ấn Độ. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT