Nữ cán bộ hải quan ở Sài Gòn ‘tiếp tay’ buôn lậu 4,000 thùng sữa Mỹ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thị Hiền, 39 tuổi, cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, bị khởi tố với cáo buộc “tiếp tay” đường dây buôn lậu 4,000 thùng sữa từ Mỹ về Việt Nam.

Báo VNExpress hôm 15 Tháng Năm đưa tin này nhưng không cho biết liệu bị can Hiền đã bị bắt hay chưa.

Lượng sữa buôn lậu được chất trên xe đầu kéo container. (Hình: Nhật Vy/VNExpress)

Vụ khởi tố bị can Hiền được công bố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Quốc Khánh, giám đốc chi nhánh công ty Busan, và Trần Ngọc Dâng bị bắt hồi Tháng Năm, 2023.

Hồ sơ vụ án cho hay, hồi Tháng Tư cùng năm, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế, Công An TP.HCM nhận thấy một chiếc xe đầu kéo container đậu ở một bãi đất trống trên đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, có dấu hiệu khả nghi.

Khi tiến hành kiểm tra thùng xe, nhà chức trách phát giác 4,000 thùng sữa, dư hơn 500 thùng so với giấy khai báo hải quan.

Những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, mà khai lô hàng do ông Trần Quốc Khánh dùng pháp nhân công ty Busan nhập cảng từ Mỹ về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Thị Hiền đã có hành vi làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập cảng, tạo điều kiện cho ông Khánh nhập cảng trái phép 4,000 thùng sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ vào Việt Nam, với tổng giá trị 3.5 tỷ đồng ($134,887).

Bản tin không làm rõ chi tiết bị can Hiền được “lót tay” bao nhiêu để “tạo điều kiện” cho nhóm buôn lậu.

Chuyện cán bộ hải quan hoặc an ninh phi trường ở Việt Nam “tiếp tay” cho buôn lậu được coi là có “truyền thống lâu đời.”

Hồi cuối Tháng Mười năm ngoái, hãng Reuters đưa tin một phụ nữ Việt Nam 64 tuổi bị Cảnh Sát Hy Lạp bắt giữ tại phi trường Athens ngày 28 Tháng Mười, theo lệnh truy nã của Bộ Công An Việt Nam với cáo buộc “buôn lậu vàng.”

Bản tin không nêu danh tính và hình ảnh người phụ nữ nhưng các đặc điểm mô tả tương thích với bị can Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội, bị Bộ Công An phát lệnh truy nã từ một năm trước.

Bị can Hằng bị Bộ Công An cáo buộc buôn lậu gần 300 kg thỏi vàng bằng cách giấu chúng dưới những chiếc xe chở nước đá qua biên giới Việt Nam-Cambodia.

Bị can Nguyễn Thị Hiền công tác tại hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1. (Hình: Hải Quan)

Liên quan vụ này, báo VNExpress cho hay, trong vụ buôn lậu tổng cộng 6 tấn vàng từ Cambodia về Việt Nam, bị can Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, bị quy là giữ vai trò cầm đầu, còn bị can Đặng Thị Thanh Hằng “tiêu thụ nhiều vàng lậu nhất” – 300 kg – nhưng đã nhanh chân bỏ trốn ra ngoại quốc khi đường dây bị công an phá vỡ.

Theo cáo trạng vụ án, để điều hành việc mua bán vàng lậu, bị can Hằng lập nhóm chat Telegram “Quỹ Sài Gòn.”

Sau khi thỏa thuận mua vàng, bị can Hằng sẽ yêu cầu em ruột, Đặng Nam Trung, hoặc nhờ một số nhân viên hãng hàng không mang ngoại tệ đưa vào Sài Gòn để trả tiền.

Trường hợp bị can Trung và các nhân viên tiệm vàng không đi được, nhóm này sẽ gửi tiếp viên hàng không nhờ mang vào.

Khi đó, thuộc cấp của bị can Hằng ở Sài Gòn sẽ theo dõi chuyến bay, chủ động gọi cho tiếp viên để nhận tiền tại phi trường Tân Sơn Nhất.

Mỗi khi làm thủ tục lên phi cơ tại Tân Sơn Nhất để mang vàng ra Hà Nội, bị can Trung đều đi qua cửa kiểm soát VIP vì “quen biết” nhiều nhân viên an ninh ở đây.

Trường hợp cử người khác đi thay mình, bị can Trung đều nhờ nhân viên phi trường mang vàng qua cửa an ninh.

Nhờ chiêu thức này mà hàng trăm thỏi vàng lậu đã được đem lên phi cơ trót lọt ra Hà Nội. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT