Wednesday, April 17, 2024

Nữ sinh viên lập nhóm từ thiện, giúp người nghèo hàng chục triệu đồng

QUẢNG NAM (NV) – Lấy việc làm từ thiện là niềm vui cho mình, cũng như chia sẻ, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, cô sinh viên quê Hội An đã vận động lập nhóm từ thiện giúp người nghèo.

“Làm từ thiện cũng như việc mình đang theo đuổi một công việc nào đó, chỉ khi yêu thích nó, thì mới có thể dùng tâm sức, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tấm lòng chân thành của mình,” Đỗ Thị Thu Hiếu, 19 tuổi, quê Hội An, sinh viên năm 1, trường đại học sư phạm Đà Nẵng mở đầu câu chuyện với phóng viên báo Thanh Niên, hôm 3 Tháng Mười Một.

Những ai từng gặp qua Hiếu đều bị thu hút bởi gương mặt dễ thương. Thoảng nhìn, không ai nghĩ một cô gái 19 tuổi như Hiếu lại có thành tích làm từ thiện với số tiền vận động lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Em sinh ra trong một gia đình vốn kém may mắn, lớn lên là một đứa trẻ không cha, họ hàng bên nội không công nhận. Cuộc sống vốn gặp nhiều khó khăn nên em rất đồng cảm và mong muốn làm một công việc gì đó có thể chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn giống như mình,” cô sinh viên nói.

Khởi đầu cho việc làm từ thiện, Hiếu đã viết những dòng tâm sự của mình, cùng với đó là những lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ. Chỉ sau một ngày em đã nhận được rất nhiều lương thực, thực phẩm, quần áo cùng với đó là số tiền gần 3 triệu đồng từ bạn bè và các nhà hảo tâm ủng hộ cho các em nhỏ thiếu may mắn.

“Khi trao tận tay những phần quà và tiền do mình quyên góp được cho các em nhỏ ở chùa, thấy những nụ cười của các em khi được nhận những phần quà nhỏ ấy trong lòng em tự nhiên thấy ấm áp hạnh phúc vô cùng. Em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình lại có thể làm việc từ thiện một cách thuyết phục và tạo được lòng tin từ nhiều người như lúc này,” Hiếu tâm sự.

Bây giờ đi làm từ thiện đã trở thành công việc mà Hiếu rất yêu thích. Một công việc hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thành. Và mới đây, cô đã đứng ra thành lập nhóm từ thiện. Để có tiền, nhóm đã đi bán trà chanh, bút viết… để gây quỹ giúp đỡ những học sinh đang gặp nạn vì tai nạn giao thông, hay bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Hiếu, đến nay nhóm đã vận động quyên góp được gần 30 triệu đồng. Riêng với bản thân Hiếu, thông qua trang mạng xã hội quyên góp được 80 triệu đồng và đã trao tận tay số tiền quyên góp được cho những mảnh đời bệnh tật, khó khăn.

Khi nói về những dự định trong thời gian tới, Hiếu cho biết, sẽ tiếp tục chia thời gian học hợp lý, để thực hiện những chuyến từ thiện cùng bạn bè và sẽ không ngừng kêu gọi, phát động những chương trình gây quỹ từ thiện ở khắp Việt Nam để giúp đỡ cho nhiều người kém may mắn khác. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT