Friday, April 19, 2024

Nước sông Hàn đang bị ‘đầu độc’ bằng nước thải ô nhiễm nặng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sở Tài Nguyên và Môi Trường Đà Nẵng thừa nhận nước thải từ khu vực Đảo Xanh chảy ra sông Hàn có thông số Coliform cao gấp tám lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Theo báo Zing, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, ngày 20 Tháng Mười Một, 2019, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Đà Nẵng đã có phúc trình kết quả kiểm tra mẫu nước thải có màu đen và bốc mùi hôi thối từ khu vực Đảo Xanh chảy ra sông Hàn ở chân cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, cho thấy thông số Coliform (mật độ vi sinh vật) cao gấp tám lần so với Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về nước thải sinh hoạt cho phép.

“Nguyên nhân tình trạng này là do hệ thống thu gom nước thải dọc đường 2 Tháng Chín, đoạn từ nút giao thông cầu Trần Thị Lý đến đầu cầu Tiên Sơn bị xuống cấp, tắc nghẽn, chưa được nạo vét, dẫn đến nước thải chảy vào tuyến cống số 1 và tràn ra cửa xả ra sông Hàn,” phúc trình nêu.

Trước đó, sáng 13 Tháng Mười Một, nhiều người dân qua lại ở khu vực Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi (quận Hải Châu) phát hiện nước sông Hàn có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối khó chịu.

Nước sông Hàn bị nhuộm đen và bốc mùi hôi thối trong thời gian gần đây. (Hình: Kinh Tế Nông Thôn)

Báo Zing tường thuật, khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, từ cầu Trần Thị Lý men theo bờ sông Hàn xuống khu Đảo Xanh có vệt nước đen ngòm xen lẫn vàng đục kéo dài khoảng một cây số. Tại các cống xả, nước thải vẫn chảy ra sông Hàn kèm theo mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Nhiều người dân cho biết, tình trạng nước thải sinh hoạt tràn ra sông Hàn từ giếng thu gom nước thải theo cửa xả dưới chân cầu Trần Thị Lý đã diễn ra từ Tháng Hai, 2019.

Thời điểm này, đứng từ cầu Trần Thị Lý có thể nhìn thấy một lượng lớn nước thải tuôn ra từ hệ thống cống xả trên. Khu vực cống bị xả này nằm gần nhiều nhà hàng và hàng ngàn gia đình. Người dân cho rằng nước thải ô nhiễm này chủ yếu là của chuỗi nhà hàng tiệc cưới nằm trên trên đường 2 Tháng Chín và Núi Thành thuộc quận Hải Châu.

Theo báo Kinh Tế Nông Thôn, nhân dịp này Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng đã “thống nhất chủ trương về việc đầu tư hơn 200 tỷ đồng ($8.63 triệu) để xây dựng hệ thống xử lý nước thải nằm dọc các nhà hàng, tiệc cưới tại đường 2 Tháng Chín. Đây là chủ trương và đang được Đà Nẵng phê duyệt, xây dựng trong thời gian tới.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT