Friday, March 29, 2024

Nước thải hôi thối gây ô nhiễm cả vịnh Nha Trang

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ hai cống xả khu phường Vĩnh Phước chảy thẳng ra thắng cảnh Hòn Chồng đổ vào vịnh Nha Trang.

Theo báo Người Lao Động, sáng 9 Tháng Năm, 2019, tại bãi biển Hòn Chồng (thành phố Nha Trang) dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối  đổ ra biển, khu vực được biết đến là bãi tắm nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch.

Nhiều người dân cho biết, từ chiều 8 Tháng Năm, sau cơn mưa lớn hai cống xả nước thải của thành phố Nha Trang ở khu danh thắng Hòn Chồng và Đặng Tất (phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang) đã xuất hiện dòng nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển khiến nhiều du khách làm người dân “ớn lạnh” phải bỏ chạy lên bờ. Ngày hôm sau, nước thải vẫn tiếp tục đổ ra nhưng ít dần.

Cửa xả Đặng Tất sau cơn mưa, nước thải tràn ra biển đen ngòm, bốc mùi hôi thối sáng 9 Tháng Năm, 2019. (Hình: Người Lao Động)

“Cống thải Đặng Tất trước đây thường xuyên thải nước có mùi hôi ra biển. Cứ sau mưa lớn lại xuất hiện nước thải hôi thối kèm rác thải khiến du khách và người dân ngao ngán,” một người dân ở chúng cư Mường Thanh cho biết.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Văn Đàm, tổng giám đốc Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa, biện minh cho rằng do cửa xả Hòn Chồng trước đây không tính toán đến sự hình thành của các khách sạn và chúng cư dày đặc tại khu vực này nên cống xả bị tắc nghẽn.

“Các khách sạn, chúng cư nối vào cửa xả Hòn Chồng không thể kiểm soát được. Ngày trước chỉ tính cho một khu nhỏ, đâu tính đến chúng cư Mường Thanh, các khách sạn đâu. Đơn vị đã nâng công suất máy bơm, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, ” ông Đàm phân trần.

Theo ông Đàm, trong cơn mưa lớn hôm qua, lưu lượng nước đổ về dồn dập nên các máy bơm quanh cửa xả hoạt động quá sức, khiến nước thải trong cống tuôn thẳng ra biển và cửa sông Cái.

Hiện nay, để khắc phục tình trạng ô nhiễm ở Nha Trang, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) đang phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP).”

Dự án này có tổng mức đầu tư $72 triệu, với bốn mục tiêu quan trọng: Nâng cao công suất hoạt động Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Phía Nam; Giải quyết tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang; Cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng thoát lũ và chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Nha Trang; Kết hợp nâng cấp hạ tầng giao thông.

Trước đó, sau trận mưa lớn hồi Tháng Chín, 2018, tại khu vực này cũng đã xuất hiện dòng nước đen ngòm, hôi thôi chảy thẳng ra Vịnh Nha Trang khiến du khách, người dân lo ngại. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT