LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Bị can Hoàng Trọng Nguyên, 38 tuổi, chủ phòng nha khoa Đức ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, bị bắt, khởi tố với cáo buộc giả danh bác sĩ “20 năm kinh nghiệm.”
Theo báo Dân Trí hôm 26 Tháng Bảy, để tạo uy tín cho phòng nha khoa, bị can Nguyên đăng tải hình ảnh bản thân và nhân viên mặc áo blouse trắng, kèm theo các nội dung quảng cáo như “bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm,” “bác sĩ trực đầy đủ”…

Thời điểm công an ập vào, tại phòng nha khoa của nam bị can đang có ba bệnh nhân được khám, chữa bệnh răng bởi người giả danh bác sĩ.
Khi bị đưa về đồn, bị can Nguyên khai từ năm 2023 đến khi bị bắt, ông ta đã giả danh bác sĩ, khám và chữa trị cho nhiều khách hàng, thu được hàng tỷ đồng (hàng chục ngàn đô la).
Công An Lạng Sơn kêu gọi những người từng khám, chữa trị tại phòng nha khoa Đức trình báo về vụ việc để được giải quyết.
Trong một vụ lừa đảo tương tự, hồi giữa tháng trước, nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố 12 bị can đóng giả bác sĩ, chuyên viên thẩm mỹ tại các spa, thẩm mỹ viện ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ.
Theo báo VnExpress và VTC News hôm 11 Tháng Sáu, vụ bắt giữ xảy ra sau khi công an bố ráp thẩm mỹ viện Korea Beauty Center 68 tại tỉnh Bắc Ninh và ba cơ sở cùng tên Đông Á tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ.
Đáng nói, trong số các bị can có một shipper mới học hết lớp Chín nhưng đóng vai bác sĩ để làm các thủ thuật như tạo hình thẩm mỹ vùng kín, chích dung dịch trị sẹo, chích xóa nhăn… cho khách hàng.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 35 tuổi, ở Hà Nội, bị cáo buộc cầm đầu, với vai trò người góp vốn thành lập, điều hành và quản lý hệ thống thẩm mỹ viện, spa nêu trên.
Khi bị bắt, bị can Hà khai nhận mình xây dựng kịch bản lừa đảo, chỉ đạo thuộc cấp giả danh bác sĩ để tư vấn, thăm khám và bán các gói dịch vụ giá cao cho khách hàng, chủ yếu là nữ giới.
Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, nhóm bị can nêu trên bố trí người đóng giả khách hàng sử dụng dịch vụ để tiếp cận, giới thiệu và tạo niềm tin cho khách hàng mới.

Trong lúc thăm khám, nhóm bị can cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý hoang mang, từ đó dụ dỗ khách hàng ghi danh làm các liệu trình chuyên sâu có giá lên tới hàng chục triệu đồng (hàng ngàn đô la).
Cùng với vụ bắt giữ 12 bị can, nhà chức trách tịch thu hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mỏ vịt phụ khoa, chỉ phẫu thuật, lưỡi dao mổ, gel siêu âm cùng nhiều vật tư y tế khác.
Nhiều sản phẩm trong số này được ghi nhận không có tem nhãn phụ, không ghi rõ nhà sản xuất hoặc nguồn gốc, xuất xứ.
Công an cũng tịch thu hơn 50 thiết bị, máy móc như OPT Light Doctor, Picoway, Space Oxygen, Hironic Doblo-V… không có tem nhãn, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. (N.H.K) [kn]


















































































































































