Thursday, April 18, 2024

Nhà xuất bản sách của Phạm Đoan Trang bị CSVN khóa tài khoản ngân hàng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà Xuất Bản Tự Do, nơi phát hành các cuốn sách của blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa phát đi thông báo về việc lực lượng an ninh CSVN “đã can thiệp và khóa ba tài khoản ngân hàng (ở Việt Nam), khiến nhà xuất bản không thể rút tiền từ các tài khoản của mình.”

“Sự việc này cùng với việc người vận chuyển sách của công ty dịch vụ bị gài bẫy (công an đóng giả người mua/nhận sách tặng) chứng tỏ an ninh quyết phá cho bằng được các hoạt động xuất bản độc lập. Họ quyết chặn nguồn tài chính giúp duy trì và tái đầu tư cho việc in ấn và phát hành sách,” thông báo của Nhà Xuất Bản Tự Do viết.

“Những việc làm này của bên an ninh sẽ không làm chúng tôi chùn bước. Việc phát hành sách chắc chắn vẫn được duy trì và phát triển. Chúng tôi mong muốn vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc như suốt thời gian qua,” tổ chức xuất bản độc lập cho biết thêm.

Ra đời từ ngày 14 Tháng Hai, 2019, Nhà Xuất Bản Tự Do, một tổ chức có phương châm “Nói ‘không’ với kiểm duyệt, lan tỏa tri thức và tôn trọng sự thật” gây chú ý với việc phát hành một loạt sách của bà Phạm Đoan Trang: “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” cùng một số cuốn của các tác giả khác có nội dung liên quan đến nhân quyền, tù nhân lương tâm, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam…

Chưa rõ những ai thật sự đứng sau nhà xuất bản này vì họ không công khai danh tính ngoài việc duy trì tương tác với bạn đọc qua Facebook fanpage cùng tên, cũng như công khai phát hành sách qua trung gian là một số nhân vật có tên tuổi như cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, Linh Mục Nguyễn Duy Tân…

Bên cạnh đó, các hoạt động tặng sách miễn phí của Nhà Xuất Bản Tự Do trong thời gian gần đây được cho là khiến lực lượng an ninh văn hóa của CSVN nổi giận và tìm cách ngăn chặn ráo riết.

Cũng cần nói thêm, lâu nay, bộ máy kiểm duyệt CSVN luôn siết chặt hoạt động xuất bản, không cho phép bất kỳ một tổ chức xuất bản độc lập nào được hiện diện nhằm mục tiêu kiểm soát tư tưởng của người dân và “cấm triệt để” các tác phẩm có nội dung về dân chủ, nhân quyền.

Trước vụ của Nhà Xuất Bản Tự Do, hồi Tháng Mười Một, 2018, công luận từng xôn xao tin Giáo Sư Chu Hảo, giám đốc kiêm tổng biên tập Nhà Xuất Bản Tri Thức bị đảng CSVN khai trừ vì “tội” in các cuốn “Nền Dân Trị Mỹ,” “Bàn Về Tự Do”…

Thời điểm đó, báo điện tử Dân Trí cho hay: “Ông Chu Hảo bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận có nhiều sai phạm, cho xuất bản sách, phát ngôn có nội dung trái quan điểm, đường lối của đảng, suy thoái về tư tưởng, ‘tự diễn biến’… đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Một số cuốn của nhà xuất bản này vi phạm Luật Xuất Bản nên đã bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy…” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT