Monday, April 29, 2024

Phạm Đoan Trang sắp nhận thêm giải Văn Bút Hoa Kỳ trong lúc ngồi tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến ngày 16 Tháng Năm, bà Phạm Đoan Trang, nhà báo tự do đang thụ án chín năm tù, sẽ được tổ chức PEN America (Văn Bút Hoa Kỳ) trao giải Tự Do Sáng Tác Barbey 2024.

Theo thông cáo do tổ chức này đăng tải hôm 11 Tháng Tư trên trang web pen.org, giải Tự Do Sáng Tác được trao thường niên cho một nhà văn, tù nhân lương tâm.

Bà Phạm Đoan Trang (phải) đang thụ án chín năm tù. (Hình: Người Lao Động)

Bà Suzanne Nossel, giám đốc điều hành PEN America, cho biết: “Bà Phạm Đoan Trang đã khích lệ người dân Việt Nam thông qua các bài viết về dân chủ, nhân quyền, suy thoái môi trường và trao quyền cho phụ nữ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp và bỏ tù bà Trang nhằm ngăn chặn tiếng nói của bà.”

“Bà Phạm Đoan Trang đã hy sinh sức khỏe và sự tự do của mình để theo đuổi công lý. Bất chấp sự đàn áp của chính quyền nhắm vào giới bất đồng, những lời nói mạnh mẽ của bà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người dân trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vinh dự được cất cao tiếng nói của Trang vì dân chủ và nhân quyền,” theo lời bà Suzanne Nossel.

Bà Phạm Đoan Trang, 45 tuổi, hiện bị chuyển đến một nhà tù hẻo lánh cách nhà bà 900 dặm và gia đình không được thăm nuôi thường xuyên. Trước khi ngồi tù, bà đi lại trong tình trạng khập khiễng do bị công an đánh đập trong một cuộc biểu tình vì môi trường hồi năm 2015.

Tổ chức PEN America cho biết đã đưa ra lời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trang và tố cáo phiên tòa bất công nhắm vào bà.

Hồi đầu Tháng Chín năm ngoái, mạng xã hội rộ tin bà Phạm Đoan Trang có thể đi Mỹ tị nạn trước khi Tổng Thống Joe Biden đến thăm Việt Nam.

Việc phóng thích tù nhân lương tâm trước mỗi chuyến thăm của giới chức cấp cao Hoa Kỳ đã thành “thông lệ trao đổi” của chính quyền Việt Nam.

Nhà báo Phạm Đoan Trang với cuốn “Chính Trị Bình Dân” được bán trên mạng Amazon. (Hình: Facebook Phạm Đoan Trang)

Tuy vậy, sau đó công luận được hiểu là do tin bà Phạm Đoan Trang đi Mỹ được lan truyền quá sớm, nên Bộ Công An Việt Nam đổi ý phút chót, cuối cùng chỉ cho hai trường hợp khác là Luật Sư Võ An Đôn và ông Huỳnh Ngọc Trường (nhà hoạt động vì quyền đất đai và là giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng) đi Mỹ tị nạn.

Trong dịp Tổng Thống Biden ở Hà Nội nâng cấp quan hệ ngoại giao lên “đối tác chiến lược toàn diện,” nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển và nhà hoạt động môi trường Mai Phan Lợi đã được ra tù trước thời hạn. Ông Truyển sau đó được cho đi Đức tị nạn. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT