HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, có thể dính líu trong vụ tai tiếng tham nhũng hối lộ của công ty mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ.
Đó là thông tin được tạp chí Intelligence Online đăng tải hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tám, và cho biết thêm công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tổng giám đốc đang bị “ông chủ lò” Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, đưa vào tầm ngắm đặc biệt của chương trình chống tham nhũng của chế độ.

“Với những phát hiện mới trong cuộc điều tra thấy có những dấu hiệu có thể liên quan đến ông Phạm Minh Chính,” bản tin trên viết.
Nếu tin của tạp chí này là đúng sự thật, thì lần đầu tiên người ta thấy đảng CSVN với ông Nguyễn Phú Trọng làm “chủ lò” chống tham nhũng đã dám “sờ gáy” đến cả chức vụ thủ tướng.
Nguồn tin dẫn lại một cái tin cách đây gần hai tuần lễ cũng đã được Thông Tấn Xã Việt Nam đăng tải cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công An CSVN “quyết định khởi tố” vụ án “vi phạm quy định đấu thầu” xảy ra tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Ba viên chức của bệnh viện vừa kể bị bắt giam cùng với một số người cầm đầu công ty AIC. Trong đó có cả tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng giám đốc, nhưng chỉ có phó giám đốc công ty AIC bị bắt.
Ba chức sắc Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh bị cáo buộc thông đồng với AIC “nâng khống” trị giá qua sáu gói thầu mua sắm trang thiết bị tại bệnh viện nói trên gây thất thoát cho nhà nước 73 tỷ đồng ($3 triệu) xảy ra hồi năm 2012. Thời điểm này, ông Phạm Minh Chính là bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015.
Trước đó, cuối Tháng Tư vừa qua, công ty AIC của bà Nhàn đã bị khởi tố trong vụ án “thông thầu” tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai, gây thất thoát cho nhà nước 152 tỷ đồng ($6.5 triệu). Giám đốc bệnh viện và một phó giám đốc AIC cùng một số người nữa bị bắt trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Bộ Công An ra lệnh truy nã vì không ở trong nước.
Chuyện tham nhũng hối lộ bị khởi tố thì đầy trên mặt báo ở Việt Nam nhưng dư luận đặc biệt chú ý đến vụ này vì báo Haaretz của Israel hồi Tháng Năm tiết lộ bà Nhàn là người môi giới mua bán võ khí giữa Việt Nam và Israel. Ngày 18 Tháng Tám, báo này nói một phái đoàn cấp cao của quân đội CSVN dự trù tới nước Israel đàm phán mua ba hệ thống phòng không tầm trung Barak 8 với số tiền khoảng $1.5 tỷ.
Cuộc điều tra vụ án tham nhũng tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra khi ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy chỉ được báo chí trong nước đề cập như chuyện không liên quan gì đến ông ta. Nhưng báo Intelligence Online thì nói rằng có thể ông ta bị đưa vào “tầm ngắm” chống tham nhũng của ông Trọng.
Ông Trọng và các chóp bu của đảng, nhiều hơn một lần, đã lặp đi lặp lại lời thề là chống tham nhũng quyết liệt, không ngừng nghỉ “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.”
Năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã thành lập “Ban Chỉ Đạo Trung Ương Phòng Chống Tham Nhũng” do chính ông ta đứng đầu để đối phó với tệ trạng tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới.
Dù vậy, quan chức, tướng tá ở mọi nơi mọi ngách vẫn cấu kết với nhau “ăn không từ một cái gì.” Những tháng gần đây, sau mấy vụ tham nhũng kinh hoàng như kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, các “chuyến bay giải cứu” đưa hàng chục bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, giám đốc, tướng tá vào nhà giam.
Từ trước tới nay, chưa có ông thủ tướng trong chế độ độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam nào bị vào tù. Ngay như ông Nguyễn Tấn Dũng bị nhiều tai tiếng tưởng đã mất chức nhưng vẫn “hạ cánh an toàn.” (TN) [qd]


















































