HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mỹ và các đối tác ASEAN “tích cực phối hợp” để tổ chức họp thượng đỉnh trở lại sau khi đã bị hủy bỏ cuối Tháng Ba vì Nga xâm lược Ukraine.
Báo Quốc Tế của Bô Ngoại giao CSVN cho hay như vậy hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Tư, khi tường thuật về cuộc gặp gỡ báo chí của cố vấn Bộ Ngoại Giao Mỹ Derek Chollet tại Hà Nội vào tối Thứ Sáu trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc Thủ Tướng Phạm Minh Chính vẫn còn cơ hội đến Washington DC. họp cả đa phương và song phương.

“Liên quan đến hôi nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, ông Derek Chollet cho biết hai bên đang tích cực phối hợp để sớm tổ chức theo hình thức trực tiếp. Ông khẳng định đây sẽ là một trong những cuộc gặp đa phương lớn nhất diễn ra tại Washington kể từ năm 2019, qua đó khẳng định tầm quan trọng của Đông Nam Á, cũng như sự ưu tiên của Hoa Kỳ tại đây”. Báo Quốc Tế thuật lời ông Chollet.
Báo Quốc Tế kể tiếp rằng: “Thông qua sự kiện này, Hoa Kỳ muốn tạo cơ hội để các nước ASEAN tiếp xúc, mở rộng hợp tác toàn diện hơn trong tương lai. Đồng thời ông kỳ vọng đây là dịp để Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo các nước ASEAN trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, dù là xung đột Nga-Ukraine, tình hình Myanmar hay Biển Đông”.
Cuộc họp thượng đỉnh dự trù diễn ra vào các ngày 28 và 29 Tháng Ba, 2022, nhưng đã bị hoãn và được Tòa Bạch Ốc loan báo là “…củng cố các cam kết chung của chúng ta nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, an toàn và có khả năng phục hồi”.
Chính quyền Biden muốn là “đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy” để “giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta”.
Có vẻ chuyến đi của ông Challet tới Philippines và Việt Nam là một phần của chuyến công du chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Hoa Kỳ được sắp xếp lại. Dù bận tâm nhiều với cuộc chiến ở Ukraine, chính quyền Biden muốn chứng tỏ họ vẫn không coi nhẹ tầm quan trọng của khu vực ASEAN.
Tháng trước, khi báo chí tại Việt Nam đưa tin Thủ Tướng Phạm Minh Chính được Tổng Thống Joe Biden Mỹ gửi thư mời đến Washington DC. họp, họ nói ông Chính nhân cuộc họp này sẽ có những cuộc tiếp xúc “song phương”.(TN) [kn]












































































































































