Friday, April 26, 2024

Phan Đình Trạc ‘bảo kê’ cho ‘nữ đại gia’ đầu tư trên đất rừng Hà Tĩnh?

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Báo Hà Tĩnh hôm 10 Tháng Giêng cho hay, bà Thái Hương, chủ tịch Tập Đoàn TH vừa công bố ba dự án trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ; trồng và chiết xuất dược liệu, thảo mộc và mở khu nghỉ dưỡng và du lịch lòng hồ Kẻ Gỗ tại tỉnh này.

Bà Thái Hương được ghi nhận là một trong những nữ doanh nhân nổi bật tại Việt Nam.

Ông Phan Đình Trạc (bìa trái), trưởng ban Nội Chính Trung Ương và bà Thái Hương (giữa). (Hình: Báo Hà Tĩnh)

Tên tuổi của bà gắn liền với thương hiệu sữa TH True Milk và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á do bà sáng lập và làm tổng giám đốc. Trên mạng xã hội dấy lên tin đồn cho rằng bà Hương làm giàu nhờ quan hệ “lợi ích nhóm” với giới chức CSVN.

Đáng lưu ý, trong loạt ảnh do tờ báo của đảng bộ Hà Tĩnh đăng tải, người ta thấy bà Hương ngồi cạnh ông Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội Chính Trung Ương trong cuộc họp với ông Hoàng Trung Dũng, bí thư Tỉnh Ủy và ông Trần Tiến Hưng Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh.

Việc ông Trạc hiện diện được xem là bảo chứng cho uy tín của bà Hương với giới chức địa phương. Trước cuộc họp nêu trên, ông Trạc được ghi nhận tham gia nhiều sự kiện của TH True Milk và Ngân Hàng Bắc Á.

Bà Hương quê ở Nghệ An trong lúc ông Trạc từng ngồi ghế chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, sau đó là bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An.

Cũng theo báo Hà Tĩnh, ba dự án của bà Hương được tiến hành trên các khu đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ rộng từ 3,500 héc ta đến 36,200 hécta. Khu du lịch lòng hồ Kẻ Gỗ được dự trù xây dựng các hạng mục nghỉ dưỡng và du lịch lòng hồ kết hợp với dưỡng lão như bến thuyền, nhà nghỉ dưỡng, khu dưỡng lão, “khu tâm linh.”

Trong một diễn biến khác, theo tờ Công An Nhân Dân hôm 8 Tháng Giêng, bà Hương được ghi nhận là nhà tài trợ xây trụ sở công an các xã ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực biên giới Việt Nam giáp với Lào.

Tờ báo của ngành công an cho biết, Tập Đoàn TH của bà Hương đã tài trợ kinh phí để công an tỉnh Nghệ An lập dự án xây dựng trụ sở làm việc cho công an 27 xã biên giới, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 trụ sở và đang tiếp tục xây 19 trụ sở.

Bà Thái Hương và Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm tại lễ khánh thành trụ sở công an xã biên giới Nghệ An do bà tài trợ xây. (Hình: Công An Nhân Dân)

Tuy vậy, khoản tài trợ cụ thể không được tiết lộ và cũng không rõ vì sao nhà cầm quyền CSVN phải nhờ đến doanh nghiệp chi tiền xây đồn công an xã thay vì lấy từ tiền thuế dân.

Theo tờ Tiền Phong hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2020, bà Hương được phong tặng danh hiệu “Anh Hùng Lao Động Thời Kỳ Đổi Mới” nhờ “những đóng góp đối với ngành nông nghiệp và đất nước.”

Trang web của Tập Đoàn TH tự giới thiệu: “TH là một tập đoàn doanh nhân yêu nước. Đặt lợi ích riêng của tập đoàn trong lợi ích chung của quốc gia, không tìm cách tối đa hóa lợi nhuận mà hợp lý hóa lợi ích.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT