MANILA, Philippines (NV)- Philippines đang hy vọng ký một thỏa hiệp hợp tác hàng hải với Việt Nam giữa những căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông.
Báo ABS-CBN của Philippines, ngày Thứ Sáu 11 Tháng Tám, cho hay Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., nói ông đang “trông chờ” một thỏa hiệp nhằm tăng cường hợp tác hàng hải với Việt Nam, khi ông gặp đại sứ Hoàng Huy Chung sắp mãn nhiệm.

“Lúc này chúng ta đang sắp sửa thảo luận về một thỏa hiệp giữa Philippines và Việt Nam mà theo tôi rất quan trọng,” theo lời ông Marcos. “Nó sẽ là một phần rất quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, nó đem lại yếu tố ổn định cho những vấn đề mà chúng ta đang thấy tại Biển Đông.”
Việt Nam gọi là Biển Đông trong khi Philippines gọi là Biển Tây Philippines.
Mấy ngày gần đây, tàu Hải Cảnh Trung Quốc, xịt vòi rồng, cản trở tàu tiếp tế của Philippines mang nước uống và các đồ tiếp liệu cho đơn vị Thủy Quân Lục Chiến của họ trấn giữ trên chiếc hải vận hạm được neo cột tại bãi cạn Ayungin, Việt Nam gọi là bãi Cỏ Mây, tên quốc tế là Second Thomas Shoal.
Philippines tuyên bố chủ quyền khu vực Ayungin, trong khi Bắc Kinh cũng ngang ngược tuyên bố chủ quyền dựa theo mấy cái vạch nối lại giống hình “lưỡi bò” chiếm gần hết Biển Đông.
Theo ông Marcos, một thỏa hiệp hàng hải giữa Phi và Việt Nam khi đạt được sẽ giúp cho hai nước đối phó dễ dàng hơn với “thử thách chung” trên vùng biển. Ông không nói trắng ra, nhưng người ta hiểu ngay là cả hai nước đều cùng phải đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực.
Tháng Bảy năm 2016, Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, phán quyết theo đơn kiện của Phi Philippines là tuyên bố chủ quyền “lưỡi bò” chiếm hơn 80% đến 90% Biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị. Tuy nhiên, Bắc Kinh không tham dự phiên tòa và cũng ngang ngược không chấp nhận phán quyết ấy. Nhiều khu vực những cái vạch đó lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác, đặc biệt là của Việt Nam và Philippines.
Ông Marcos còn được dẫn lời nói thêm rằng: “Tôi thực sự tin rằng chúng ta phải thực hiện các thỏa hiệp song phương này.”

Bộ Ngoại Giao Philippines (DFA) cho biết trước đó Philippines và Việt Nam đã đồng ý hợp tác với nhau khi thảo luận về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC).
Lâu nay, Bắc Kinh đã tìm cách chia rẽ khối ASEAN để cản trở họ thống nhất lập trường đàm phán. Đây là một trong những lý do làm cho các cuộc đàm phán trở thành phức tạp hơn và kéo dài không biết đến bao giờ.
Tháng Năm vừa qua, một phái đoàn của Philippines đã đến thành phố Hạ Long, thảo luận với các chức sắc Việt Nam về hợp tác nhiều mặt trên biển từ an ninh hàng hải, ngư nghiệp, nghiên cứu khoa học đến bảo vệ môi trường, khí hậu thủy văn.
Báo ABS-CBN của Philippines hôm 20 Tháng Năm bình luận rằng, Trung Quốc sẽ ứng xử thận trọng hơn khi mối quan hệ giữa Hà Nội và Manila trở nên tốt đẹp và bền vững.
Mấy năm trước, các phái đoàn hải quân của Philippines và Việt Nam “giao lưu” với nhau tại quần đảo Trường Sa. Dạo đó, tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh từng bình luận những trò đó chỉ như “đánh rắm.” (TN) [kn]









































































