SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 2 giờ 35 phút sáng 18 Tháng Mười Hai, 2019, đã đột ngột bị mất điện làm ngưng trệ nhiều hoạt động, nhưng Công Ty Điện Lực Tân Bình khẳng định với báo chí rằng, hệ thống điện cấp cho phi trường “vận hành bình thường, không xảy ra gián đoạn.”
Theo trang VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam vụ mất điện xảy ra tại khu vực Ga Quốc Tế Phi Trường Tân Sơn Nhất.
Bên trong nhà ga, nhiều hành khách bị kẹt vì hệ thống máy kiểm tra an ninh, WiFi ngừng hoạt động, khu hành lý bị xáo trộn,… làm ảnh hưởng đến tất cả hành khách chờ đi ngoại quốc và vừa đến phi trường này.
Nhiều hành khách kể lại, ngay lúc cúp điện mọi người phải mò mẫm bước đi trong ánh đèn của điện thoại hay đèn pha của xe hơi. Khoảng năm phút sau, hệ thống đèn khẩn cấp của Ga T2 mới bật lên và chỉ sáng le lói ở mỗi khu vực đó, còn xung quanh vẫn phải dựa vào ánh đèn xe hơi.

Trả lời báo chí, Công Ty Điện Lực Tân Bình thuộc Tổng Công Ty Điện Lực Sài Gòn, nơi cung cấp nguồn điện cho cả khu phi trường Tân Sơn Nhất, khẳng định: “Công Ty Điện Lực Tân Bình hiện đang cấp điện cho nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất bằng hai tuyến dây trung thế 220 KV (nguồn chính và nguồn dự phòng) thuộc hai trạm trung gian 110 kV khác nhau. Tại thời điểm 2 giờ 35 phút sáng 19 Tháng Mười Hai, việc cấp điện của công ty vẫn ổn định và liên tục.”
Trước sự việc nghiêm trọng trên, ngay trong chiều 18 Tháng Mười Hai, Tổng Công Ty Điện Lực Sài Gòn cũng đã có văn bản trả lời phản ánh của báo Tuổi Trẻ.
“Qua kiểm tra điều hành hệ thống điện ở thành phố Sài Gòn, Tổng Công Ty Điện Lực Sài Gòn khẳng định vào khoảng thời gian trên, hệ thống điện cấp cho phi trường Tân Sơn Nhất vận hành bình thường, không xảy ra gián đoạn cung cấp điện,” văn bản nêu.
Đơn vị này cho biết thêm, phi trường là khách hàng trọng điểm được cấp điện từ hai nguồn, được vận hành tự động để bảo đảm việc cấp điện ổn định. Do vậy việc đột ngột mất điện là “do hệ thống điện nội bộ của phi trường.”
Thế nhưng, điều khó hiểu là ngày 18 Tháng Mười Hai, sau khi báo chí đưa tin về sự việc, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tấn Sơn Nhất đã lên tiếng giải thích mập mờ cho rằng việc cúp điện là “do một máy cắt trung thế của trạm điện nội bộ Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất (ST1) trong phi trường tác động bảo vệ sự cố, gây mất điện cho một phần nhà ga quốc tế.”
Theo đại diện Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, vụ mất điện ở phi trường Tân Sơn Nhất “không ảnh hưởng đến an toàn của các chuyến bay đi và đến.”
“Tại thời điểm nêu trên, nhà ga không có các chuyến bay đi, chỉ có một số ít chuyến bay đến nên hoạt động khai thác nhà ga hầu như không bị ảnh hưởng.”
Đây không phải lần đầu phi trường Tân Sơn Nhất bị cúp điện đột ngột. Trước đó, ngày 18 Tháng Mười, nơi này cũng bị cúp điện bất ngờ và nguyên nhân sau đó được giới lãnh đạo Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất công bố “do chuyển đổi nguồn,” trong khi sự thật về những lần cúp điện bất ngờ vẫn còn là điều “bí mật.” (Tr.N)






























































