HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Hai, tin cho hay phiên tòa sơ thẩm xử blogger, nhà báo tự do Trương Duy Nhất sau khi diễn ra 10 phút thì bị hoãn lại, do “vắng luật sư và người liên quan.” Phiên tòa dự trù sẽ mở lại vào sáng 9 Tháng Ba.
Ông Nhất, 56 tuổi, cựu trưởng văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết, bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Theo tờ Tuổi Trẻ, trong phần thủ tục tại tòa hôm 28 Tháng Hai, luật sư bào chữa cho ông Nhất có đơn xin vắng mặt. Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ ông Nhất, cũng đã đề nghị hoãn phiên tòa với lý do đang có dịch bệnh virus COVID-19.
Tờ báo cũng cho hay ông Phan Văn Anh Vũ (tự Vũ “Nhôm,” đang thụ án 30 năm tù) và vợ ông này, bà Nguyễn Thị Thu Hiền được triệu tập với tư cách “người liên quan” cũng xin vắng mặt.
Các báo nhà nước dẫn cáo trạng viết rằng vụ án ông Nhất và ông Vũ “Nhôm” xoay quanh việc mua bán căn nhà 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Đà Nẵng, là văn phòng đại diện của báo Đại Đoàn Kết.
Theo Viện Kiểm Sát Nhân Dân, vụ mua bán này là hành vi “Chuyển nhượng nhà công sản trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 13.1 tỉ đồng ($566,348).”
Đêm 27 Tháng Hai, chỉ còn vài giờ trước khi phiên xử diễn ra, Luật Sư Ngô Anh Tuấn, một trong hai người (cùng Luật Sư Đặng Đình Mạnh) bào chữa cho ông Nhất, viết trên trang cá nhân rằng ông “không hề nhận được thông báo quyết định đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.”

Hôm 28 Tháng Hai, trả lời nhật báo Người Việt, Luật Sư Đặng Đình Mạnh, nói: “Có lẽ do sơ sót nên tòa án đã không gởi văn bản ‘Quyết định đưa vụ án ra xét xử’ cho Luật Sư Ngô Anh Tuấn biết. Đến ngày 20 Tháng Hai, khi trao đổi về vụ án với Luật Sư Tuấn thì tôi mới biết điều này nên lập văn bản đề nghị Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội cho tạm hoãn phiên tòa để tòa án bổ sung thủ tục đối với LS Ngô Anh Tuấn cho đúng quy định. Đồng thời, tin rằng đề nghị của mình là chính đáng và hợp pháp, nên tôi đã không đến dự phiên tòa vào sáng ngày 28 Tháng Hai.”
“Tôi rất tán thành và ghi nhận sự lưu ý bảo đảm quyền được có luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất trong phiên tòa của Hội Đồng Xét Xử,” Luật Sư Đặng Đình Mạnh nói.
Ông Nhất, chủ blog “Một Góc Nhìn Khác,” được cho là bị mật vụ và an ninh CSVN bắt cóc đưa về nước trong lúc đang ở Bangkok, Thái Lan, xin quy chế tị nạn hồi cuối Tháng Giêng, 2019.
Thời điểm đó, Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo yêu cầu chính phủ Thái Lan và Việt Nam trả lời những câu hỏi xoay quanh sự biến mất đột ngột của blogger Trương Duy Nhất nhưng không nhận được phản hồi.
Đến Tháng Sáu, 2019, các báo nhà nước đăng tin Bộ Công An CSVN khởi tố, khám xét nhà ông Trương Duy Nhất ở đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Các báo nhà nước dẫn nguồn từ Bộ Công An CSVN cáo buộc rằng từ năm 2007 đến Tháng Năm, 2013, ông Trương Duy Nhất “sử dụng blog cá nhân để đăng tải nhiều bài viết sai sự thật, ý kiến xâm phạm lợi ích của nhà nước.”
Hồi Tháng Ba, 2014, ông Nhất từng bị Tòa Án thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” (N.H.K)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]



























































