CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Dự trù phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh và bốn cộng sự thuộc nhóm Báo Sạch sẽ diễn ra tại tòa án huyện Thới Lai vào ngày 26 Tháng Mười.
Ông Danh, 39 tuổi, ở tỉnh Long An, cùng các cộng sự Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo và Lê Thế Thắng bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.” Trong số này, chỉ mình ông Thắng được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú ở Hà Nội.

Phiên tòa ban đầu lên lịch tổ chức ngày 12 Tháng Mười nhưng bị hoãn lại đến nay do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Liên quan vụ án, báo Quân Đội Nhân Dân dẫn cáo trạng quy kết rằng ông Danh và các cộng sự lập trang Facebook Báo Sạch để đăng các bài viết, nhận hợp đồng làm truyền thông, quảng cáo cho doanh nghiệp, thu lợi “hơn 2.8 tỷ đồng” ($123,101) và chia số tiền này “tùy theo công sức từng người đóng góp.”
Các bài đăng của nhóm Báo Sạch bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, cho là “núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống quan liêu, tiêu cực… nhưng thực chất lại hoàn toàn sai trái, tiêu cực từ hình thức thể hiện cho đến nội dung phản ánh.”
Đáng lưu ý, trong vụ án này, theo báo Người Lao Động hồi Tháng Chín, ông Danh bị cáo buộc “xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Bùi Văn Cường, cựu bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk, nay làm tổng thư ký và chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội.

“Các bài viết và clip do [ông] Danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; có thể gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mâu thuẫn, chia rẽ, lôi kéo, gây hoang mang trong dư luận xã hội,” báo Người Lao Động cho biết thêm.
Trước đó, cũng liên quan vụ bê bối của ông Cường, tạp chí Môi Trường và Xã Hội đã bị Cục Báo Chí, Bộ Thông Tin Truyền Thông xử phạt hành chánh 50 triệu đồng ($2,198), thu hồi giấy phép hai tháng do đăng bài “Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk bị tố ‘đạo’ luận án, gian dối học thuật?”
Bài báo bị cơ quan nêu trên quy chụp là “vi phạm thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.” Cùng với lệnh phạt tiền, tạp chí Môi Trường và Xã Hội phải cải chính, xin lỗi ông Cường. (N.H.K) [qd]


























































































































































