HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – CSVN đưa thêm quy định “gương mẫu của vợ, chồng, con” khi “lấy phiếu tín nhiệm” quan chức lãnh đạo các cấp.
Truyền thông Việt Nam hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Hai, dẫn một quy định mới nhất của Bộ Chính Trị CSVN, đòi phải có thêm điều khoản như vậy khi “lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.”

Việc “lấy phiếu tín nhiệm” các quan chức đảng viên CSVN được đưa ra gần chục năm trước khi Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) liên tiếp mấy năm đều xếp Việt Nam hạng 119 trên tổng số 175 nước, được họ đánh giá về chỉ số tham nhũng.
Năm 2022 vừa qua, nhờ mấy năm mở chiến dịch “ đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng mà tăng lên hạng thứ 77.
Nhưng từ cuối năm 2021 sang cả năm 2022 đã xảy ra cả chục đại án ở đủ mọi lãnh vực khác nhau mà hàng trăm ông, bà theo nhau bị còng tay. Điều này chứng tỏ những quan chức bị tống giam chỉ là “những đồng chí bị lộ.” Họ cấu kết với nhau từ trên xuống dưới, trung ương tới địa phương, bộ này với bộ kia, chia chác những số tiền khổng lồ.
Theo quy định cũ có từ năm 2014, vào khoảng giữa nhiệm kỳ được bổ nhiệm (tức khoảng hai năm rưỡi) một cuộc bỏ phiếu “tín nhiệm” được tổ chức khắp nơi. Kẻ nào bị hai phần ba phiếu “tín nhiệm thấp” sẽ bị đẩy ra ngoài guồng máy, không đợi đến hết nhiệm kỳ năm năm.
Sau mấy vụ lình xình ở cấp cao liên quan đến vợ con, và ngay cả bồ nhí hay vợ bé của một số quan chức, Bộ Chính Trị CSVN đưa thêm vào quy định lấy “phiếu tín nhiệm” gồm cả “sự gương mẫu của vợ, chồng, con” trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của chế độ. Đây là điều chưa từng thấy suốt mấy năm qua.
Quy định mới kể trên được Bộ Chính Trị CSVN đưa ra hơn hai tuần lễ sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị mất chức chủ tịch nước, đồng thời mất cả cái ghế Ủy Viên Bộ Chính Trị, ghế “đại biểu nhân dân” ở Quốc Hội. Dư luận mạng xã hội lâu nay đồn thổi bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, là người chống lưng cho Phan Quốc Việt, kẻ cầm đầu công ty bán “kít xét nghiệm” COVID-19 Việt Á bịp cả nước.
Khi bàn giao Văn Phòng Chủ Tịch Nước hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Hai, cho bà Võ Thị Ánh Xuân tạm thời làm “quyền chủ tịch nước” chờ người được Quốc Hội chính thức chấp thuận theo lệnh đảng, ông Phúc dịp này nói rằng vợ con ông chưa bao giờ gặp Phan Quốc Việt, cũng như không dính dáng gì tới lừa bịp lấy 4,000 tỷ đồng rồi chia nhau lợi nhuận.
Vụ ông Phúc bị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ép phải “xin thôi chức” có thể vợ chồng ông thuộc loại “ăn vụng chùi mép” rất giỏi, không để lại dấu vết để bị lên án là chống lưng cho đại bịp. Còn nếu vợ ông không dính líu tới Phan Quốc Việt như đã bị nghi ngờ, thì chỉ có cách giải thích khác là “ông chủ lò” mượn cớ để loại ra ngoài một kẻ nhăm nhe cái ghế tổng bí thư khi ông ấy thấy không thể ngồi mãi được.

Trần Quốc Vượng là “gà” mà Nguyễn Phú Trọng muốn đưa lên ngồi vào cái ghế tổng bí thư hồi đại hội đảng đầu năm 2021 đã bị phe Nguyễn Xuân Phúc và mấy phe cánh khác liên kết nhau hất văng ra ngoài, ép phải nghỉ hưu. Nay, ông Trọng chơi một đòn “hồi mã thương” trả thù cho sự thất bại hơn hai năm trước.
Nửa năm trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị cáo buộc cho vợ con chống lưng cho công ty Việt Á hoành hành, hai ông tướng tư lệnh vùng Cảnh Sát Biển ở phía Nam, Lê Văn Thanh và Lê Xuân Thanh, đã bị lôi ra tòa khi bị cáo buộc cho vợ con thay mặt nhận tiền bảo kê cho nhóm người buôn lậu xăng dầu. (TN) [kn]














































































































































