Philippines giải cứu 14 phụ nữ Việt bị nhóm buôn người Trung Quốc giam

PARANAQUE, Philippines (NV) – Cảnh sát Philippines đã giải cứu hàng chục phụ nữ người Việt và Trung Quốc bị nhóm buôn người ở Trung Quốc giam cầm tại thành phố Paranaque để ép bán dâm.

Tờ Philstar dẫn lời Trung Tướng Jose Chiquito Malayo, đại diện Cảnh Sát Quốc Gia Philippines (PNP), hôm 27 Tháng Chín cho biết giới hữu trách mở chiến dịch giải cứu sau khi nhận tin báo về nhóm phụ nữ nước ngoài bị giam cầm trong ba căn nhà tại một chung cư ở khu Tambo, thành phố Paranaque, thủ đô Manila.

Cảnh Sát Quốc Gia Philippines trong một cuộc đột kích casino ở thủ đô Manila. (Hình minh họa: Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Các nạn nhân được giải cứu bao gồm 14 phụ nữ người Việt Nam và 10 người đến từ Trung Quốc. Họ đều là nạn nhân của bọn buôn người,” Trung Tướng Jose Chiquito Malayo, chỉ huy lực lượng PNP, cho biết.

Ngoài việc giải cứu 24 phụ nữ, PNP đã bắt hai nghi can người Trung Quốc là Du Wei, 36 tuổi, và Fang Zeng, 28 tuổi. Hai nghi can này bị cáo buộc vi phạm “Đạo Luật Chống Buôn Người” năm 2003.

Các nghi can và nạn nhân đã được đưa về Phòng Bảo Vệ Phụ Nữ và Trẻ Em của Cảnh Sát thành phố Paranaque để mở rộng điều tra.

Tờ Inquirer dẫn lời của một số nạn nhân cho biết, họ được hứa hẹn “có công việc ổn định” tại Philippines, nhưng sau đó thì bị cưỡng ép bán dâm.

Hiện, PNP đang phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để xác định các nạn nhân và nghi can “có giấy tờ hợp pháp hay không.”

Philippines hồi đầu tuần thông báo dừng hoạt động 175 công ty cờ bạc và trục xuất khoảng 40,000 lao động người Trung Quốc, sau loạt báo cáo về tội “giết người, bắt cóc” và các tội ác khác do công dân Trung Quốc nhằm vào chính đồng hương.

Cờ bạc trực tuyến nổi lên tại Philippines từ năm 2016, các công ty cung cấp dịch vụ này gia tăng theo cấp số nhân.

Theo tin Diplomat, một báo cáo do các nghị sĩ Philippines công bố hồi Tháng Giêng vừa qua cho thấy “có liên hệ rõ ràng” giữa hoạt động cờ bạc trực tuyến và các hành vi bất chính như buôn người.

Tình trạng trên khiến giới chức Philippines đối mặt áp lực ngày càng tăng và cần hành động. Hồi đầu Tháng Chín, lãnh đạo phe đa số tại Thượng Viện Joel Villanueva đã đưa ra dự luật cấm và trừng phạt mọi hành vi cờ bạc trực tuyến tại Philippines. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT