Friday, April 19, 2024

Phó chủ tịch huyện lấy cắp 40 tỷ đồng tiền đền bù đất của dân

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo làm “giấy tờ ma” để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng (hơn $1.7 triệu) của nhà nước.

Ngày 9 Tháng Mười, 2018, xác nhận với báo Lao Động, ông Đoàn Minh Hương, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ, cho biết tối 8 Tháng Mười, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt giam ông Nguyễn Văn Hòa (58 tuổi), phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Thủy, về tội “Tham ô tài sản.”

Theo ông Hương, hiện Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt đảng ông Hòa, đồng thời đang chờ kết quả điều tra để xem xét hình thức kỷ luật.

Tin cho biết, khi đương chức là phó chủ tịch huyện, ông Hòa đã lợi dụng việc đền bù giải tỏa mặt bằng tuyến đường từ thị trấn Thanh Thủy đi Hòa Bình, có tổng mức đầu từ hơn 800 tỷ đồng, chỉ đạo một số thuộc cấp Phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện lập “chứng từ ma” nhận tiền đền bù đất, rút và chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng (hơn $1.7 triệu) của nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Ông Khổng Danh Đạt, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Thủy, cho biết thêm, sau một thời gian giữ chức vụ trưởng Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện, ông Hòa được đề bạt nắm giữ chức phó chủ tịch huyện từ cuối năm 2010. Trước khi bị bắt, ông Hòa được đánh giá “hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công việc được giao phụ trách.”

Ngoài ông Hòa, còn năm người khác có liên quan đến vụ này. Đây là vụ án được xác định “rất phức tạp” nên công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT