Friday, April 19, 2024

Phó chủ tịch xã ở Bình Định vay tiền đánh bạc rồi bỏ trốn

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau khi vay mượn hàng trăm triệu đồng của nhiều tổ chức, cá nhân để đánh bạc, ông phó chủ tịch xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23 Tháng Mười Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra – Công An tỉnh Bình Định phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ ông Trần Thân Thương (34 tuổi), phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để mở rộng điều tra vụ án do cơ quan này khởi tố vào ngày 16 Tháng Mười Một.

Trước đó, công an tỉnh xác định, trong thời gian giữ chức phó chủ tịch xã, ông Thương đã vay, mượn tiền, vàng của nhiều tổ chức, cá nhân rồi chiếm đoạt không trả, bỏ việc cơ quan, trốn khỏi địa phương.

Cùng ngày, nói với báo Người Lao Động, ông Đặng Thanh Nhàn, chủ tịch xã Mỹ Châu, cho biết vào Tháng Mười Một, 2016, khi đang giữ chức phó chủ tịch xã Mỹ Châu, ông Thương tự ý bỏ việc cơ quan rồi trốn khỏi địa phương. Sau khi phát hiện ông Thương “mất tích” nhiều tháng, các tổ chức, cá nhân cho ông Thương vay tiền, vàng đã làm đơn tố cáo gửi công an.

“Các cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ cũng đã làm thủ tục bãi nhiệm chức danh phó chủ tịch xã Mỹ Châu, đồng thời khai trừ đảng đối với ông Thương,” ông Nhàn nói.

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến việc ông Thương vay mượn tiền, vàng của nhiều tổ chức, cá nhân rồi chiếm đoạt là do cờ bạc dẫn đến nợ nần. Thống kê ban đầu, số tiền ông Thương chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng (hơn $22,034), trong đó mỗi tổ chức, cá nhân bị ông Thương lừa từ 50 đến 70 triệu đồng (hơn $2,203-3,084). (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT