Tuesday, April 23, 2024

Phó giám đốc Trung Tâm Trẻ Mồ Côi trộm đồ từ thiện

ĐỒNG NAI (NV) – Trong khi hơn 50 trẻ mồ côi, khuyết tật đang chống chọi với nỗi đau đớn của bệnh tật, chỉ được ăn ít ỏi thì bà phó giám đốc cùng thủ kho của trung tâm này lại lén lút tuồn sữa từ thiện ra ngoài để bán.

Ông Hồ Văn Lộc, phó giám đốc Sở Lao Động Xã Hội tỉnh Đồng Nai xác nhận với truyền thông ở Việt Nam rằng, ngày 22 Tháng Mười Hai, Hội Đồng Kỷ Luật của sở quyết định kỷ luật “khiển trách” bà Võ Thị Tuyết Hồng, phó giám đốc Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật tỉnh Đồng Nai và “kiểm điểm rút kinh nghiệm” bà Trần Thị Thủy, thủ kho trung tâm này trong vụ tuồn sữa hết hạn ra ngoài lúc nửa đêm.

Theo báo Phụ Nữ Sài Gòn, gần đây các nhà từ thiện thường xuyên đến tặng quà rất nhiều cho trẻ em ở Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật tỉnh Đồng Nai mà không tới tay trẻ được bao nhiêu. Trong khi hơn 50 em đang chống chọi với nỗi đau đớn của bệnh tật, chỉ được hưởng chế độ ăn ít ỏi thì bà Hồng, phó giám đốc (Trung tâm hiện không có giám đốc), cùng với bà Thủy, thủ kho đã dùng xe hơi riêng đợt lúc đêm xuống lén lút tuồn sữa ra bên ngoài. Bất bình, một số cán bộ, giáo viên tại đây đã quay phim để tố cáo.

Thế nhưng, trả lời việc kỷ luật như trên có quá nhẹ không, ông Lộc cho rằng, vụ lùm xùm trên đã được thanh tra sở xác minh từ hai tháng qua và xác định hai cán bộ trên không có dấu hiệu tham ô, vụ lợi vì 27 thùng sữa không còn giá trị, trung tâm đã có biên bản xác nhận phải tiêu hủy?

Bà Hồng khuân vác sữa từ trung tâm “đi tiêu hủy lúc nửa đêm.” (Hình: Báo Phụ Nữ Sài Gòn)
Bà Hồng khuân vác sữa từ trung tâm “đi tiêu hủy lúc nửa đêm.” (Hình: Báo Phụ Nữ Sài Gòn)

Ông Lộc giải thích thêm, sở khiển trách bà Hồng là “do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành và thực hiện công việc không đúng chức năng, nhiệm vụ,” bởi việc tiêu hủy sữa hết hạn sử dụng này đã được giao cho bảo vệ và văn phòng nhưng bà Hồng lấy xe riêng chở ra ngoài lúc hết giờ hành chính là sai.

“Khi kiểm điểm kỷ luật cả hai cán bộ cũng thừa nhận, việc vận chuyển sữa đưa ra ngoài mang cho người dân dùng cho heo uống như vậy là không đúng,” ông Lộc nói.

Trong khi đó theo đơn tố cáo cho biết, thời gian bà Hồng điều hành, các giáo viên phát hiện nhiều điểm bất minh trong việc phân phối quà của các mạnh thường quân cho trẻ. Theo đó, mỗi khi có đoàn từ thiện đến trao quà, bà Hồng đều yêu cầu nhà tài trợ không trao trực tiếp cho trẻ mà gom hết về kho để thuận tiện cho việc phân phối. Thông tin về số lượng, đặc điểm quà mà mạnh thường quân trao không được công khai với tập thể mà chỉ có bà Hồng và bà Thủy nắm giữ và điều phối.

Giải thích với phóng viên báo Phụ Nữ Sài Gòn, ngày 20 Tháng Mười Hai, bà Hồng khẳng định là “thấy các giáo viên đang khuân hàng, tôi đến phụ vứt hàng lên xe cho nó lẹ,” nhưng trong clip tố cáo thể hiện, chỉ một mình bà Hồng và bà Thủy khuân hàng lên xe trong đêm. Đáng lưu ý, không chỉ sữa mà bà Hồng cùng bà Thủy đưa lên xe cả những cuộn giấy vệ sinh và một số hàng hóa có hình dạng khác thùng sữa. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Trung Quốc bắt đầu bay dân sự mỗi ngày đến Hoàng Sa

MỚI CẬP NHẬT