HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Hai bên luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của nước kia,” ông Lê Minh Khái, phó thủ tướng CSVN, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cambodia.
Theo báo Dân Trí, tại sự kiện diễn ra hôm 24 Tháng Sáu, ông Khái nói thêm rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam là “ủng hộ một nước Cambodia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Cambodia.”

Giới quan sát cho rằng, phát ngôn của ông Khái ám chỉ các hành động gần đây của Bắc Kinh tại Cambodia, như vụ tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc (MCC) được cải tạo quân cảng Ream ở tỉnh Sihanoukville, Cambodia, ngày 8 Tháng Sáu vừa qua.
Thời điểm đó, hãng tin Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ ẩn danh, bày tỏ cáo buộc Cambodia “thiếu minh bạch trong thỏa thuận với Trung Quốc.” “Chúng tôi và khu vực kêu gọi Cambodia minh bạch hơn về các hoạt động của Trung Quốc. Sự thiếu minh bạch gây lo ngại, hoài nghi giữa các nước trong khu vực,” giới chức này được dẫn lời.
Tại buổi lễ ở Hà Nội hôm 24 Tháng Sáu, bà Men Sam An, phó thủ tướng Cambodia, được các báo Việt Nam ghi nhận nói: “…Sự giúp đỡ của Cambodia dành cho Việt Nam trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang gặp khó khăn về dịch COVID-19 không thể so sánh với sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam dành cho Cambodia trong việc tiến tới giải phóng vào ngày 7 Tháng Giêng, 1979.”
“Bạn bè hoạn nạn khó khăn mới biết lòng nhau. Một bữa cơm thời điểm khó khăn đó bằng hàng trăm, hàng ngàn tấn gạo vào thời điểm hiện nay,” bà Men Sam An nhắc lại phát ngôn của ông Hun Sen, thủ tướng, về “bữa cơm tình nghĩa” của Việt Nam dành cho ông này ngày trước.

Trước sự kiện nêu trên, các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Cambodia diễn ra liên tiếp trong thời gian qua. Chỉ mới ba ngày trước, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và người đồng cấp Hun Sen gặp nhau tại một sự kiện tưởng niệm vụ lật đổ chế độ Pol Pot ở tỉnh Tbong Khmum, Cambodia, giáp biên giới với tỉnh Bình Phước.
Sau đó, các báo ở Việt Nam dẫn phát ngôn của ông Hun Sen: “Việt Nam không có nhu cầu lấy đất của ta (Cambodia) và ta cũng không có nhu cầu lấy đất Việt Nam.” (N.H.K) [qd]




















































































































































