Tuesday, April 23, 2024

Phong đại tướng cho hai tướng công an, quân đội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, và ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội, được thăng cấp từ thượng tướng lên đại tướng.

Hôm Thứ Ba, 29 Tháng Giêng, 2019, Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, trong một buổi lễ ở Hà Nội, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng đã “trao quyết định” thăng hàm đại tướng cho hai ông Tô Lâm và Lương Cường.

Thông Tấn Xã Việt Nam mô tả hai ông này “là những cán bộ sĩ quan ưu tú, được đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an; đã lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.”

Thông Tấn Xã Việt Nam kể công hai ông Tô Lâm và Lương Cường là: “Trên tất cả các cương vị công tác, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.”

Mới ngày 10 Tháng Giêng vừa qua, báo chí trong nước đưa tin cho hay, ông Tô Lâm lo ngại dân chúng “cố tình phạm tội để được xử tù vì quy định hiện hành về quyền của phạm nhân ở Việt Nam là quá cao,” tại phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội khi thảo luận về “Luật Thi Hành Án Hình Sự.”

Các tù nhân lương tâm sau khi hết hạn tù, và ngay cả khi còn trong tù, đều mô tả tình trạng đối xử vô nhân đạo, trái luật, của cai tù tại tất cả các nhà tù CSVN. Cùm, biệt giam, đánh đập, ăn bớt khẩu phần của tù nhân là chuyện xảy ra thường ngày. Thân nhân tù nhân bị cấm không cho tiếp tế thực phẩm, sách báo mà tù nhân chỉ được mua ở “căng-tin” nhà tù với giá cắt cổ, làm giàu cho cai tù. Bệnh tật thường không được săn sóc đầy đủ.

Một phần công lao đáng kể của ông Tô Lâm là cầm đầu trực tiếp vụ bắt cóc thành công ông Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2016 đưa từ nước Đức về Việt Nam trị tội. Lý do là vì ông Thanh đã tham nhũng lại còn dám ngạo mạn khinh thường ông Nguyễn Phú Trọng qua bức thư bỏ đảng phổ biến trên mạng.

Lực lượng công an CSVN xưa nay nổi tiếng tham nhũng từ trên xuống dưới. Muốn được cắt đặt vào những vị trí “hài ra tiền” trong ngành công an thì phải “mua” với những số tiền rất lớn, có khi hàng triệu đô la, theo nhiều bài viết trong nước thời gian qua.

Tướng Lương Cường thì không mấy khi thấy báo chí nhắc nhở gì và cũng không thấy hoạt động gì nổi trội. Nhưng người tiền nhiệm của ông tại Tổng Cục Chính Trị là Ngô Xuân Lịch cũng đã được thăng đại tướng, nay đang là bộ trưởng Quốc Phòng.

Kềm giữ, canh chừng để quân nhân các cấp của quân đội CSVN không “tự diễn biến” chống đảng vốn là một trong những mối lo gan ruột của những người đứng đầu đảng CSVN. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT