HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đã một tuần trôi qua kể từ khi Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng đòi Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10, yêu cầu này đã không được đáp ứng.
Trong suốt một tháng qua, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10, được ghi nhận “vòng tới vòng lui trên vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam,” nơi đang có các dự án khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính và Nam Côn Sơn.

Báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Sáu cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao, phóng viên đặt câu hỏi về “hoạt động trái phép” của tàu Hướng Dương Hồng 10.
Đáp lại, ông Nguyễn Đức Thắng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói: “Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển (UNCLOS 1982) …”
Câu trả lời của ông Thắng gián tiếp thừa nhận chuyện tàu Hướng Dương Hồng 10 không “đếm xỉa” gì đến lời của bà Phạm Thu Hằng, một phó phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại Giao, hôm 25 Tháng Năm: “Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu Hải Cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam…”
Bà Hằng cũng cho biết Bộ Ngoại Giao Việt Nam “đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc” nhưng có vẻ như biện pháp này không hiệu quả.
Reuters sau đó dẫn phản hồi của bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc: “Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc. Điều đó phù hợp và hợp pháp, và không có chuyện đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác.”

Bà Mao không nhắc cụ thể về Việt Nam nhưng nói thêm rằng Trung Quốc “duy trì liên lạc với các bên liên quan về vấn đề này” và “muốn hợp tác với họ để cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định của Biển Đông.”
Liên quan vụ này, đài VOA Việt Ngữ dẫn bình luận của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc: “Đây là một phép thử của Trung Quốc xem Nga có đồng ý rút ra khỏi khu vực khai thác này hay không, hay là vẫn tiếp tục khai thác bất chấp sự đe dọa của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng đang chờ Nga lên tiếng về việc này.” (N.H.K) [qd]




































































