Saturday, April 20, 2024

Dân Quảng Nam bị chính quyền cướp đất xây khu công nghiệp

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Nhiều ngày qua, hàng chục người dân ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, phải bỏ công bỏ việc để tập trung ngăn cản, phản đối việc chính quyền cướp đất lấy xây dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2.

Ngày 29 Tháng Chín, nói với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam cho biết việc người dân xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tập trung khiếu nại, ngăn cản đơn vị thi công dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 tỉnh đã nắm từ phúc trình của huyện, và đã chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm để tránh tình trạng xảy ra “xung đột không đáng có.”

Người dân bỏ công việc thay nhau ngăn cản không cho chính quyền xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, cướp không đất tổ tiên để làm dự án. (Hình: Mạnh Cường/Thanh Niên)

“Việc các gia đình đang khiếu nại tại sao thu hồi đất sản xuất hoa màu lâu năm nhưng không đền bù, thì là việc khiếu nại chính đáng của người dân, chứ không có việc gì cả. Ủy ban huyện Thăng Bình đã giao cho xã Bình Nam xử lý hồ sơ khiếu nại của người dân,” vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nói.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo tỉnh này cũng cho biết thêm: “Trong trường hợp người dân sai, thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế để bảo vệ thi công.”

Trước đó, hàng chục người dân thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, đã bỏ hết công việc tập trung phản đối, ngăn cản việc san ủi đất để thi công dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng 2,” do ủy ban tỉnh Quảng Nam phê duyệt, với quy mô 103.5 hécta.

Bà Phan Thị Ánh (58 tuổi, ở thôn Nghĩa Hòa) cho biết đất mà chính quyền cho san ủi để thi công dự án là đất của 19 gia đình đang trồng hoa màu nhiều năm nay. Đất này nguyên thủy do ông bà trước đây khai hoang rồi để lại. Con cháu sau đó cứ tiếp tục thừa kế để canh tác trên chính những mảnh đất này. Đến Tháng Sáu, 2016, ủy ban tỉnh Quảng Nam thông báo sẽ thực hiện dự án trên khu đất này, nên đình chỉ không cho người dân trồng hoa màu nữa.

Tiếp theo, Tháng Giêng, 2017, ủy ban xã Bình Nam cho gọi từng gia đình có đất bị quy hoạch đến kê khai, phân loại, tách thửa và đo đạc xác định ranh giới sử dụng đất, đồng thời lập biên bản mô tả. Sau khi đã xác định nguồn gốc đất và không có sự tranh chấp giữa các gia đình có đất liền kề, xã đã quy ra chủ đất. Ông Trần Văn Tốt, chủ tịch xã Bình Nam, khi đó đã ký xác nhận.

“Thế nhưng đầu năm 2019, Hội Đồng Nhân Dân xã Bình Nam họp và ra thông báo đất người dân khai hoang trồng hoa màu trước đó là ‘đất của xã.’ Tháng Hai vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân huyện Thăng Bình ra quyết định thu hồi đất,” bà Ánh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Minh (67 tuổi) cho hay, đơn vị thi công san ủi đất đang trồng hoa màu của người dân nhưng không hề thông báo. Từ Tháng Hai, họ đưa máy móc vào san ủi làm đường. Bất bình, người dân đã tập trung can ngăn không cho thi công.

“Đất dân chúng tôi canh tác bao đời chưa được đền bù đã bị thu hồi để thi công dự án. Khi dự án về, chính quyền xã lại bảo đất người dân bỏ hoang nhiều năm nên không được nhận đền bù? 19 gia đình chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh để làm rõ chuyện bồi thường. Mặc dù đất đang bị khiếu nại, nhưng chính quyền vẫn giao đất cho doanh nghiệp san ủi thi công dự án. Nếu chúng tôi không ra ngăn cản, thì doanh nghiệp đã làm xong hết rồi,” ông Minh bất bình nói.

Trong khi đó ông Phạm Công Quốc, chủ tịch xã Bình Nam, khẳng định: “Diện tích đất của 19 gia đình kiến nghị, theo Hội Đồng Tư Vấn của xã thì là đất bỏ hoang, không sản xuất từ lâu. Hội Đồng Tư Vấn đã xác định, đã trả lời bằng văn bản cho các hộ rằng đất này không phải đất của dân, nên không có cơ sở để bồi thường, đền bù.”

Một phần đất đã bị đơn vị thi công san ủi, đổ vật liệu để làm đường. (Hình: Mạnh Cường/Thanh Niên)

Nói với báo Thanh Niên, ông Hoàng Châu Sơn, phó chủ tịch huyện Thăng Bình, cũng cho rằng: “Người dân không được công nhận đền bù bởi do thời gian dài không canh tác. Những người nào sản xuất liên tục được xã công nhận, thì mới nhận được hỗ trợ đền bù.”

“Theo Luật Đất Đai nếu anh không sử dụng liên tục, thường xuyên thì sẽ bị thu hồi và không được công nhận. Riêng đối với đất trồng cây lâu năm, nếu không sử dụng trong vòng 24 tháng thì thu hồi, khi đền bù thì không được công nhận. Đất trồng cây hằng năm thì 12 tháng không sử dụng cũng không được công nhận,” ông Sơn diễn giải. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT