Wednesday, April 24, 2024

Quảng Nam xây cầu hơn chục tỉ, hai tháng đã ‘te tua’

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Cây cầu Duy Phước-Cẩm Kim nối huyện Duy Xuyên với Hội An được tân trang với chi phí gần 17 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng hơn 2 tháng, nhưng nay đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Tháng Mười, 2016, việc tân trang cầu Duy Phước-Cẩm Kim do Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam giao cho công ty Xây Dựng Giao Thông Quảng Nam thi công và đến Tháng Chín, 2017, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo tường thuật của báo Thanh Niên, chỉ qua đợt lũ đầu Tháng Mười Một vừa qua, nhiều hạng mục của công trình cầu Duy Phước-Cẩm Kim bị sạt lở, hư hỏng nặng. Cụ thể, đường nối từ xã Cẩm Kim lên chân cầu bị nước lũ xói mòn nặng, hơn 130 mét đường bê tông bị đánh bật ra khỏi nền đường cũ và chi chít ổ voi, ổ gà.

Phần mố cầu phía Đông và chân kè cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhịp cầu cuối có nguy cơ đổ sập do nước lũ xói lở vào tận móng. Phía đơn vị thi công đã cho kè tạm các đoạn đường bị sạt lở, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương lập barie nhằm hạn chế xe trọng tải lớn qua cầu.

Bà Nguyễn Thị Huyền (56 tuổi) ở xã Cẩm Kim, cho hay: “Cây cầu tiền tỉ mà trở nên nham nhở bởi các hố sạt lở, nhiều hố nước sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thật sự người dân chúng tôi rất hụt hẫng về công trình này. Tưởng có cầu mới sẽ yên tâm hơn…,” bà Huyền bỏ lửng câu nói.

Nói với báo Thanh Niên, ngày 14 Tháng Mười Hai, ông Phạm Công Hải, giám đốc công ty Xây Dựng Giao Thông Quảng Nam, giải thích: “Đợt lũ vừa qua dòng chảy quá mạnh đã khiến  đường bị sạt lở, hư hỏng hoàn toàn là do đường được xây dựng trên đất cát chứ không phải do thiết kế. Phía công ty đã thi công đúng thiết kế. Hiện đơn vị đang chờ thiết kế mới từ ủy ban tỉnh Quảng Nam để sớm khắc phục và thi công lại.” (Tr.N)

Gần nửa dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao

MỚI CẬP NHẬT