Wednesday, April 24, 2024

Nhân viên nhà nghỉ ở Hà Nội quay lén khách khỏa thân rồi tống tiền

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thông qua lỗ kính quan sát trên cửa chính phòng nhà nghỉ, nam nhân viên lấy điện thoại quay lén lại hình ảnh khách nữ thuê trọ đang khỏa thân rồi gửi hình ảnh qua trang Instagram của nạn nhân để tống tiền.

Ngày 9 Tháng Tám, 2019, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Ninh Văn Nghiệp (20 tuổi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), nhân viên nhà nghỉ ở phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) để điều tra tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo đơn trình báo của chị Trần Ngọc H.(21 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Nghiệp khai ngày 15 Tháng Bảy, chị H. và mẹ đến một nhà nghỉ ở phường Vĩnh Phúc thuê phòng trọ.

Khoảng 10 giờ 25 phút tối 16 Tháng Bảy, khi đang dọn hành lang tầng 3, thông qua lỗ kính quan sát trên cửa ra vào, Nghiệp phát hiện chị H. đang khỏa thân đi lại trong phòng liền lấy điện thoại di động đặt sát lỗ cửa kính quay chụp lại hình ảnh chị H. khỏa thân.

Ngày hôm sau, đợt đến hơn 10 giờ tối, Nghiệp tiếp tục rình qua lỗ kính quan sát  đúng lúc chị H. khỏa thân đi từ nhà tắm ra và lấy điện thoại chụp hình, quay thêm clip thứ hai.

Tàu Hùng Long bị cấm hoạt động tạm thời để điều tra việc thuyền viên trên tàu quay lén khách nữ tắm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Chiều 18 Tháng Bảy, đợi chị H. và mẹ đi ra khỏi phòng, Nghiệp lấy chìa khóa dự phòng của nhà nghỉ, mở khóa vào phòng chị H. đang thuê để tìm kiếm thông tin về người này. Nghiệp tìm được thẻ căn cước của chị H. cùng điện thoại di động trên màn hình khóa có hiển thị số điện thoại của chủ sở hữu. Qua số điện thoại này, Nghiệp tìm ra trang cá nhân Instagram của chị H.

Đến ngày 19 Tháng Bảy, chị H. trả phòng và đến tối cùng ngày thì bị trang Instagram có tên “chimsedinang69” gửi cho clip hình ảnh chị đang khỏa thân và nhắn tin đe dọa bắt “mua lại” với số tiền 20 triệu đồng ($862). Vì lo sợ nên ngày 1 Tháng Tám, chị H. đã đến công an trình báo vụ việc và yêu cầu giúp đỡ. Sau khi xác minh, công an đã bắt giữ Ninh Văn Nghiệp.

Liên quan đến việc quay lén phụ nữ khỏa thân, trước đó tờ Thanh Niên cũng đưa tin, hôm 13 Tháng Bảy, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) nhận được phản ánh của một đoàn khách du lịch ngoại quốc đi trên tàu Hùng Long 66 QN-6096 tham quan Vịnh Hạ Long tố cáo về việc bị thuyền viên làm việc trên tàu sử dụng camera điện thoại để quay hình khách du lịch tắm nước ngọt trên tàu.

Sau khi nhận được phản ánh và xác minh có sự việc trên, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hạ Long đã đình chỉ hoạt động của tàu Hùng Long, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu trách điều tra ông Trần Văn Hùng (thuyền viên quay lén) để làm rõ hành vi phạm tội. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT