HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một hình chụp văn bản của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam rò rỉ qua mạng xã hội hôm 31 Tháng Mười Hai, 2022, nêu rõ danh tính của giới chức được Bộ Chính Trị chỉ định cho ghế phó thủ tướng.
Theo văn bản này, ông Trần Lưu Quang, bí thư Thành Ủy Hải Phòng, được sắp xếp để Quốc Hội “phê chuẩn chức vụ phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026” tại kỳ họp dự kiến diễn ra ngày 5 Tháng Giêng, 2023.

Văn bản được nhìn thấy có đóng dấu đỏ và chữ ký của bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng Ban Công Tác Đại Biểu.
Một văn bản tương tự nêu danh tính ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường, được phân công cho ghế phó thủ tướng còn lại đang để trống.
Hai văn bản nêu trên cho thấy đảng CSVN vẫn theo thông lệ “giới thiệu để bầu,” tức chỉ định bầu lãnh đạo và các dân biểu đều là “nghị gật,” chỉ biết nhấn nút theo lệnh của đảng.
Một ngày trước, đúng như tin đồn trên mạng xã hội, tại phiên họp bất thường, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng loan báo cho hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng nghỉ một lượt.
Theo báo VNExpress, “thông cáo ngắn gọn” phát đi ngay sau phiên họp bất thường của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng về việc cho nghỉ hai phó thủ tướng “không nêu lý do cụ thể về quyết định này.”
Báo này úp mở rằng ông Minh mất ghế do dính vụ “chuyến bay giải cứu” bị Bộ Chính Trị quy kết là “gây hậu quả nghiêm trọng, bất bình trong xã hội.”
Cùng lúc, ông Đam mất chức do bị quy trách nhiệm khi kiêm nhiệm ghế bí thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Y Tế và dính vụ mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.
Do tin hai giới chức thay thế ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam chỉ được công bố và xác nhận ngày 5 Tháng Giêng tại nghị trường, các báo ở Việt Nam hiện vẫn giấu danh tính hai người kế nhiệm.

Cũng trong ngày 5 Tháng Giêng tới đây, các đại biểu Quốc Hội dự kiến sẽ “nhất trí,” “với đa số phiếu” miễn nhiệm hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.
Hiện chưa rõ hai ông này có được “hạ cánh an toàn,” chính thức về hưu vào cuối năm 2023 theo như văn bản rò rỉ trước đó, hay “vào lò” Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, vì dính vụ Việt Á và “chuyến bay giải cứu.” (N.H.K) [qd]






























































































































