Sách giáo khoa được ‘làm chui’ trước khi công bố chương trình học

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sách giáo khoa đã được làm trước rồi Bộ Giáo Dục-Đào Tạo mới công bố chương trình học do “lợi ích nhóm” lũng đoạn thị trường biên soạn.

Đó là lời tiết lộ trên Facebook từ mấy ngày nay qua sự tố cáo của một giáo viên nằm trong ban biên tập sách giáo khoa bị trù dập. Những gì được kể trong ba bài viết “Đối thoại với Nguyễn Thị Thu Huyền” của Facebooker Trương Trương được nhà giáo Mạc Văn Trang bình luận “Đúng như thế này thì kinh khủng quá.”

Sách Tiếng Việt lớp 1 của nhà xuất bản Cánh Diều do ông Nguyễn Minh Thuyết làm chủ biên. (Hình: Tiền Phong)

Năm 2020, khi bộ sách giáo khoa Lớp 1 của nhà xuất bản Cánh Diều mà ông Nguyễn Minh Thuyết làm “tổng chủ biên kiêm chủ biên” được phát hành, báo chí tại Việt Nam thời đó đã liệt kê những tệ hại, sai sót về cả biên soạn và tính cách giáo dục “phản giáo dục” mà sách này lại có thể có, tức là không thể chấp nhận được.

Ông Nguyễn Minh Thuyết, trong bản tiểu sử của ông trên Wikipedia, là đảng viên đảng CSVN, “tiến sĩ, giáo sư, giảng viên cao cấp thuộc khoa ngôn ngữ học của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Hà Nội, từ năm 1990 đến năm 2003. Ông cũng từng là đại biểu Quốc Hội và làm phó chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc Hội CSVN từ năm 2007 đến năm 2011.”

Mấy ngày từ cuối Tháng Mười đến ngày 5 Tháng Mười Một, Facebook Trương Trương của một nhà giáo nằm trong ban biên tập sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, tức ông Trương Đức Kiên, kể rằng ông đã bị “hai người là Nguyễn Thị Thu Huyền, phó giám đốc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Bản Giáo Dục Hà Nội, nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam; và ông Nguyễn Đăng khôi, trưởng ban biên tập sách Sinh Học của công ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Bản Giáo Dục Hà Nội, trù dập, kể cả đề nghị sa thải, cướp công và cướp tiền.”

Theo sự tiết lộ của Facebooker Trương Trương được kể lại trên trang Facebook của nhà giáo Chu Mộng Long, bộ sách giáo khoa mà ông Nguyễn Minh Thuyết “tổng chủ biên kiêm chủ biên” đã được “tổ chức biên soạn và biên tập trước khi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố chương trình” năm 2018.

Ông Chu Mộng Long viết: “Tôi hỏi, vậy những người làm sách giáo khoa (SGK) dựa vào đâu mà biên soạn và biên tập SGK? Biên tập viên trả lời: dựa vào bản nháp chương trình trước khi thẩm định và công bố chính thức. Tôi khẳng định, điều này gây hậu quả nghiêm trọng tương đương như bản đồ quy hoạch bị tiết lộ trước khi công bố quy hoạch, hay gói thầu bị tiết lộ trước khi đấu thầu. Chương trình giáo dục là bản quy hoạch, thiết kế cho các môn học, bài học, không phải ai khác, chỉ có thể là ông tổng công trình sư Nguyễn Minh Thuyết tiết lộ trước bằng ‘bản nháp’ cho các bên soạn sách và nhà xuất bản thân hữu với ông.”

Nói khác, những người trong “nhóm lợi ích” đã được tiết lộ trước về chương trình học sẽ như thế nào nên ban biên tập đã bắt đầu công việc biên soạn từ Tháng Chín, 2017. Mãi đến ngày 26 Tháng Mười Hai, 2018, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN mới ban hành “chương trình giáo dục phổ thông mới.”

Ông Chu Mộng Long bình luận rằng: “Chắc chắn nảy sinh tiêu cực khi ‘bản nháp’ được trao cho phe biên soạn, biên tập và xuất bản với cái giá nhất định. Món béo bở và sai phạm tày đình này không thể cho không một cách dễ dàng.” Và “rất có khả năng hội đồng bị mua chuộc bỏ phiếu đồng thuận nhanh với ‘bản nháp’ chương trình để hợp thức hóa SGK làm lậu…”

Một số người bình luận trên Facebook Trương Trương rằng nếu khui vụ này ra theo tinh thần “không có vùng cấm,” “bất kể người đó là ai” mà chế độ CSVN khua gõ rầm rầm lâu nay thì sẽ có một thứ “Việt Á trong giáo dục” của cái thời ông Phùng Xuân Nhạ làm bộ trưởng chứ không nhỏ.

Ban chủ biên sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo CSVN. (Hình: FB Bao Lien Le)

Tháng Bảy vừa qua, ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục thay ông Nhạ, ra lệnh kỷ luật “cảnh cáo” với ông Nguyễn Đức Thái, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty TNHH một thành viên NXB Giáo Dục Việt Nam. Lý do nêu ra là “có khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa.”

Sách giáo khoa năm nào cũng bị kêu ca vừa mỗi năm mỗi đắt hơn trong khi nội dung lại rất nhiều sai sót. Như năm học 2020-2021 “nhiều đầu sách giáo khoa tiểu học có giá cao gấp ba-bốn lần” năm trước. Sang năm học 2022-2023 “sách giáo khoa các lớp 3, 7 và 10 tiếp tục cao hơn hai-ba lần so với bộ sách cũ.”

Ông Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích rằng “sở dĩ bộ sách giáo khoa mới đắt gấp hai-ba lần sách cũ là do sách có khổ lớn hơn, giấy tốt hơn sách cũ,” theo bản tin báo Dân Trí ngày 7 Tháng Sáu, 2022. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT