Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn bắt gần 4 tấn vảy tê tê nhập lậu từ Congo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn 100 bao tải chứa gần 4 tấn vảy tê tê được cất giấu kỹ trong hai container gỗ nhập cảng Cát Lái ở Sài Gòn vừa bị bắt giữ.

Ngày 27 Tháng Tư, Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm Soát Hải Quan, Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu (PC46) và Bộ Đội Biên Phòng đã bắt giữ lô hàng nhập lậu vảy tê tê, nằm trong danh mục hàng hóa cấm buôn bán do tê tê thuộc loại có nguy cơ tuyệt chủng cao, với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Cục Hải Quan Sài Gòn, giá trị trên thị trường lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Đinh Ngọc Thắng, phó cục trưởng Cục Hải Quan Sài Gòn, cho biết sự việc được phát hiện sau khi nhận được tin từ Hải Quan Châu Phi, Hải Quan Sài Gòn đã rà soát và phát hiện hai container nhập cảng từ Congo, trung chuyển qua cảng ở Singapore, và sẽ cập cảng Cát Lái có nhiều nghi vấn.

Khoảng 4 giờ sáng 22 Tháng Tư, khi lô hàng có tên người nhận là công ty Thiên Phước Đức, ở tỉnh Bình Phước, khai báo hàng hóa là gỗ vừa cập cảng, sau khi soi chiếu hình ảnh, hải quan phát hiện đầu và cuối container là gỗ nhưng ở giữa lại có dấu hiệu bất thường.

Từ nghi vấn này, hải quan đã bố trí người giám sát lô hàng, chờ doanh nghiệp làm thủ tục. Tuy nhiên, doanh nghiệp bên nhận không đến.

Hàng trăm bao tải chứa vảy tê tê. (Hình: Zing)

Sáng 27 Tháng Tư, khi tiến hành khám xét, hải quan phát hiện 107 bao vảy tê tê, ước tính trọng lượng lên đến gần 3.8 tấn được che giấu kỹ bằng cách xếp vào giữa container và dùng các khúc gỗ để chèn lót kín xung quanh, tránh bị phát hiện.

“Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy số vảy tê tê được lấy từ hàng ngàn con của ít nhất ba chủng tê tê khác nhau. Ông Đinh Ngọc Thắng cho biết sau khi làm các thủ tục cần thiết, đủ cơ sở thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án,” báo Tuổi Trẻ cho hay.

Tin cho biết, ngoài việc dùng làm hàng trang sức, dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh tác dụng chữa bệnh ung thư, nhưng vảy tê tê vẫn được các đầu nậu mua bán tấp nập ở Việt Nam, với giá bán  khoảng 4.5 đến 5 triệu đồng/kg (hơn $200). Đặc biệt, loại vảy có kích cỡ lớn tầm 50-60 cái/kg, có giá bán gần gấp đôi.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Sài Gòn, tê tê là động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong danh mục bị cấm kinh doanh, buôn bán. Một con tê tê sau khi làm thịt cũng chỉ lấy được vài lạng vảy.

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, Dược Sĩ Nguyễn Hữu Đức, thuộc trường Đại Học Y Dược Sài Gòn, cho biết tới nay y học chính thống không hề dùng vảy tê tê, thịt tê tê làm thuốc chữa bệnh. Càng không có chứng cứ khoa học nào chứng minh vảy tê tê trị được ung thư.

Tác dụng chữa bệnh của các động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như vảy tê tê, sừng tê giác, cao hổ cốt… vẫn dựa theo lời đồn đại, truyền miệng chứ chưa có công trình khoa học nào xác định tính hiệu quả của tác dụng này. (Tr.N)

Ngân hàng Agribank bác tin 400 tài khoản bị hack

MỚI CẬP NHẬT