Thursday, April 25, 2024

Sài Gòn: Cháy quán cà phê, 6 chết, 2 bị thương

SÀI GÒN (NV) – Một quán cà phê nhỏ trong hẻm ở quận 3 bốc cháy giữa đêm khuya, khiến cả gia đình sáu người thiệt mạng, hai người bị thương.

Truyền thông Việt Nam loan tin, vào khoảng 0 giờ ngày 16 Tháng Mười Hai, căn nhà hai tầng bán quán cà phê trong hẻm ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, bất ngờ bốc cháy khiến sáu người trong cùng một gia đình thiệt mạng gồm: ông Trần Anh Thăng (47 tuổi), quê Bắc Giang; bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi), quê Hà Nam, vợ ông Thăng; bà Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi), quê Đồng Nai, cháu ông Thăng và ba bé gái từ 1 đến 7 tuổi con của vợ chồng ông Thăng thiệt mạng. Ngoài ra còn có hai người bị thương là chị Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi) và chị Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi), cùng ở Sài Gòn.

Theo báo điện tử VnExpress, thời điểm trên nhiều người sống gần phát hiện lửa bùng lên từ tầng trệt của căn nhà. Những người phát hiện đập cửa tri hô cho chủ nhà biết, đồng thời dùng nước và các bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà chỉ ít phút sau đó.

Vụ cháy khiến bên trong vỡ tung, chỉ còn trơ khung. (Hình: VnExpress)
Vụ cháy khiến bên trong vỡ tung, chỉ còn trơ khung. (Hình: VnExpress)

Thời điểm này, trong nhà có đến 10 người, một số người trên tầng 2 khi phát hiện bị cháy nhưng không thể xuống tầng 1 để chạy ra bằng cửa chính, buộc phải nhảy lầu để thoát thân. Lính cứu hỏa quận 3 đã huy động khoảng 10 xe cùng hàng chục người đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Đoàn Văn Chón, phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Sài Gòn cho biết, căn nhà xảy ra cháy có tầng trệt được dùng làm nơi bán cà phê, gác lửng và một lầu có tổng diện tích khoảng 106 mét vuông. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn hơn 50 mét vuông tầng trệt cùng sáu xe máy, hai xe đạp và nhiều vật dụng khác.

“Sáu chiếc xe máy để trong nhà làm xăng bốc ra, lan vào nệm mút và la phông gây khói độc khiến các nạn nhân chết vì ngạt trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt,” ông Chón nhận định. (Tr.N)

Mời độc gải xem video: Hơn hai tháng, thiên tai và nhân tai làm chết cả 100 người ở miền Trung

MỚI CẬP NHẬT