SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Thành phố chưa thể trả lời được câu hỏi khi nào có thể nới lỏng giãn cách xã hội, toàn địa bàn tiếp tục phấn đấu cho chặng đường từ nay đến ngày 15 Tháng Chín.”
Đó là câu trả lời của ông Phạm Đức Hải, phó trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 Sài Gòn, tại buổi họp báo chiều 3 Tháng Chín nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn, theo báo Dân Trí.

“Quận 7 và huyện Củ Chi công bố kiểm soát được dịch không đồng nghĩa với việc sẽ được nhanh chóng nới lỏng các biện pháp. Việc mở lại cần chờ đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh ở toàn thành phố,” ông Hải nói thêm.
Phát ngôn của ông Hải được đăng tải trong bối cảnh Sài Gòn ghi nhận hơn 230,000 ca nhiễm COVID-19.
Cũng theo ông này, mục tiêu trước mắt của lãnh đạo thành phố là “không để xảy ra trường hợp bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị.”
Chính quyền cũng đặt mục tiêu chuyển “vùng đỏ,” “vùng cam,” “vùng vàng,” khái niệm chỉ những khu vực có nhiều người nhiễm COVID-19, thành “vùng xanh,” nơi chưa ghi nhận ca nhiễm.
Đáng lưu ý, trước ngày 15 Tháng Chín, lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu là số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị mỗi ngày “không vượt quá số xuất viện mỗi ngày,” tương ứng là số người nhập viện dưới 2,000 ca mỗi ngày.
Theo giới quan sát, trong lúc số ca nhiễm COVID-19 tại Sài Gòn hiện vẫn ở mức 4,000, 5,000 ca mỗi ngày, chưa có chỉ dấu nào cho thấy thành phố có thể mở cửa trở lại trong thời gian gần.

Liên quan khả năng nới lỏng phong tỏa ở Sài Gòn, các báo ở Việt Nam dẫn phát ngôn “nước đôi” của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy: “Không thể cứ phải thực hiện Chỉ Thị 16 mãi được, nhưng cũng không thể nới rộng giãn cách khi chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ tương đối mới có thể nới rộng các giải pháp giãn cách.”
Lời của ông Nên được hiểu là lãnh đạo thành phố không được quyền tự quyết việc này mà phải đợi lệnh từ trung ương.
Trong một diễn biến khác, theo báo Thanh Niên, bà Võ Thị Trung Trinh, phó giám đốc Sở Thông Tin Truyền Thông thành phố, xác nhận có 6.2 triệu người ở Sài Gòn người đã chích vaccine, trong đó liều một là 5.8 triệu người.
“Nếu xét về độ bao phủ vaccine bảo đảm an toàn dịch tễ cho người từ 18 tuổi trở lên (đủ cả hai liều), thì theo kế hoạch, về lý thuyết, tới ngày 31 Tháng Mười Hai mới có thể đạt được,” tờ báo viết. (N.H.K) [qd]































































































































































