Friday, April 19, 2024

Sài Gòn: ‘Tổ chức Triều Đại Việt Nguyễn’ bị cáo buộc gây vụ nổ công an phường

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 5 Tháng Bảy, Công An thành phố Sài Gòn cáo buộc vụ nổ trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình xảy ra hôm 20 Tháng Sáu là do “tổ chức phản động Triều Đại Việt Nguyễn” gây ra.

“Những người cầm đầu tổ chức Triều Đại Việt Nguyễn từ nước ngoài móc nối với các đối tượng hình sự, do bức xúc về đời sống kinh tế, thiếu hiểu biết để tham gia vào tổ chức khủng bố này,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công An thành phố Sài Gòn.

Như vậy, khác với những lần công bố về các vụ “phá hoại an ninh, kích động khủng bố” trước đây, lần này Công An thành phố Sài Gòn không quy trách nhiệm cho đảng Việt Tân mà lại nhắc tên một tổ chức ít được người dân trong nước biết đến.

Triều Đai Việt Nguyễn được hiểu là “nhóm tách ra từ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” của ông Đào Minh Quân.

Các báo “lề phải” cho hay ông Phan Anh Minh nói “cần phải đấu tranh về mặt ngoại giao với các nước đã dung dưỡng cho các đối tượng này”.

Báo Tuổi Trẻ viết thêm lời cáo buộc rằng, các thành viên của Triều Đại Việt Nguyễn “từng tham gia đường dây mua bán thiên thạch” và một người trong số đó “được phong chuẩn tướng, được hứa hẹn rằng nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được phong tới thiếu tướng”.

Trong vụ nổ trụ sở công an phường 12 khiến hai công an viên bị thương, đến nay, nhà chức trách đã bắt giữ tám người và khởi tố bảy người trong số này về các hành vi “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “Mua bán trái phép chất nổ”.

Ngoài ra, Công An thành phố Sài Gòn thông báo họ “phát hiện 38 kíp nổ, tám quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT tại nhà ông Nguyễn Tuấn Thành ở Đồng Nai”, cũng như cáo buộc ông Vũ Hoàng Nam “là người ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12”.

“Ngoài ra còn ba nghi can hiện đang lẩn trốn. Công an đã nắm rõ lai lịch của những người này và đang truy lùng,” các báo dẫn lời ông Minh.

Báo Zing cho hay ‘các nghi phạm không chỉ đặt mục tiêu tấn công trụ sở công an phường mà còn nhắm vào nhà riêng một số cán bộ”. Tờ báo cũng nói có tổng cộng tám quả nổ được dùng trong vụ này.

“Các nghi phạm liên lạc đơn tuyến, bí mật qua mạng xã hội. Họ chuẩn bị chu đáo, thử nghiệm quả nổ nhiều lần,” Zing viết.

Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng kết quả điều tra do Công An thành phố Sài Gòn công bố chưa làm sáng tỏ được nhiều câu hỏi xoay quanh vụ nổ trụ sở công an phường.

Luật Sư Trần Vũ Hải viết trên trang cá nhân: “Tôi để nghị chính quyền sớm đưa vụ “khủng bố” này ra xét xử, tìm và xác định rõ tổ chức khủng bố có liên quan để thông báo cho thế giới và những nước nghi “chứa chấp những kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố” để các nước đó hợp tác bắt và trục xuất về Việt Nam để truy tố, xét xử theo luật Việt Nam.”

Hồi Tháng Giêng, 2018, Bộ Công An CSVN ra thông báo tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời “là tổ chức khủng bố có trụ sở đặt tại Mỹ”.

Thời điểm đó, Bộ này cũng cáo buộc tổ chức của ông Đào Minh Quân “đã chỉ đạo một số đối tượng thực hiện ném bom xăng vào kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công An thành phố Biên Hòa, đặt bom xăng tại nhà xe của phi trường Tân Sơn Nhất…” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT