Sài Gòn có tên đường Lê Đức Anh trong ngày tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 19 Tháng Giêng, thành phố Sài Gòn chính thức có tên đường Lê Đức Anh, cố chủ tịch nước Việt Nam, cho đoạn quốc lộ 1 từ bùng binh An Sương đến bùng binh An Lạc, dài 14 cây số.

Đáng nói, việc này được công bố ngay trong ngày tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa lần thứ 51, trong lúc tên tuổi ông Lê Đức Anh gắn liền với lệnh cho binh lính Việt Nam “không nổ súng” trong cuộc hải chiến Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, hồi năm 1988, khiến 64 người lính Việt Nam thiệt mạng dưới tay quân Trung Quốc.

Gia đình ông Lê Mạnh Hà, con trai ông Lê Đức Anh, chụp hình dưới bảng tên cha mình. (Hình: Thúy Liễu/Thanh Niên)

Tên đường Lê Đức Anh được đặt tại Sài Gòn cùng lúc với các tên đường hai cố tổng bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, cố Thủ Tướng Phan Văn Khải.

Tại buổi lễ đặt bảng tên đường, ông Lê Mạnh Hà, con trai ông Lê Đức Anh, dẫn cả gia đình đến chụp hình dưới bảng tên cha mình.

Ông Lê Mạnh Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, được ghi nhận “hạ cánh an toàn” dù bị Bộ Công An chính thức cáo buộc ông này dính líu đến thương vụ MobiFone mua AVG khiến hai cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông phải vào tù.

Hồi cuối năm 2015, ông Lê Mạnh Hà ký văn bản đề nghị Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Chính đưa ý kiến về dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone của Bộ Thông Tin Truyền Thông.”

Lê Đức Anh được đặt tên cho đoạn quốc lộ 1 từ bùng binh An Sương đến vòng xoay An Lạc, dài 14 cây số. (Hình: Phương Nhi/Tuổi Trẻ)

Trong vụ bê bối này, ông Hà được “giơ cao đánh khẽ,” chỉ bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “khiển trách” và cho nghỉ hưu.

Hồi năm 2019, thời điểm ông Lê Đức Anh qua đời, ông Hà có hành động muốn “xoa dịu công luận, đề nghị làm quốc tang “giản dị” trong lúc cộng đồng mạng nguyền rủa vị cố chủ tịch nước.

Một bản tin trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) lúc đó cho biết rằng ngoài lệnh không nổ súng ở Gạc Ma, cuộc đời của Lê Đức Anh còn có nhiều điều tiếng không hay như khai man lý lịch để vào đảng, theo phe cánh của Lê Duẩn – Lê ĐứcThọ để trù dập Tướng Võ Nguyên Giáp, nằm trong phe bảo thủ cùng với Đỗ Mười hiềm khích với phe cấp tiến của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt và được cho là người bảo trợ chính cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT