SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Với mức hỗ trợ cao nhất gần 2.7 tỷ đồng ($105,799)/người, Sài Gòn dự kiến cần gần 17,000 tỷ đồng ($666.1 triệu) để giải quyết chính sách cho hơn 7,100 cán bộ, công chức thôi việc do “sắp xếp bộ máy.”
Theo các báo đài trong nước, đó là nội dung trong tờ trình của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM gửi Hội Đồng Nhân Dân thành phố này về “quy định chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp tổ chức bộ máy” để Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM xem xét tại kỳ họp ngày 20 Tháng Hai.

Nếu được thông qua, cán bộ, công chức, viên chức người làm việc công ở Sài Gòn nhận cùng lúc hai chế độ hỗ trợ, gồm chính sách theo “Nghị Định 178” trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và hỗ trợ thêm theo “Nghị quyết Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM.”
Theo thống kê, thành phố có 7,159 nhân sự được nhận hỗ trợ gồm cán bộ, công chức khối đảng; cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo “Nghị Quyết 1278” của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội và người phụ trách công tác đảng tại các doanh nghiệp nhà nước bị dôi dư sau sắp xếp, các trường hợp không đủ điều kiện tái cử, bổ nhiệm.
Việc “đẩy mạnh tinh giản, sắp xếp bộ máy” ở Sài Gòn thực hiện theo “Nghị Quyết 18” của Bộ Chính Trị. Có khoảng 100,000 cán bộ, công chức, viên chức tại Việt Nam bị ảnh hưởng khi “tinh gọn bộ máy.”
Để xoa dịu và hỗ trợ cho người nghỉ việc, chính phủ Việt Nam ban hành “Nghị Định 178” với tám chính sách hỗ trợ “tài chính vượt trội,” gây bất bình công luận.
Phản ảnh trên báo VNExpress, độc giả “THANH HOAI Nguyen” chỉ rõ: “Hệ số lương 4.98 tương đương hơn 11.65 triệu đồng ($456)/tháng, chế độ hỗ trợ 2.7 tỷ đồng ($105,799) tương đương 19 năm tiền lương. Chế độ quá tốt.”

Trong khi đó, bình luận trên báo Tuổi Trẻ, độc giả “Tinh” cho rằng: “Không biết lương công chức một tháng bao nhiêu mà lại hỗ trợ nhiều quá nhỉ? Có khi làm việc cả đời cũng chưa tích lũy được con số đó. Nghỉ việc do ‘tinh giản’ thì hưởng theo chế độ hiện hành thôi. Nếu có hỗ trợ thêm thì một khoản ứng với vài tháng lương là được rồi. Khi nghỉ thì họ có thể làm việc khác mà.”
Phản ảnh trên danh khoản Nguyễn Xuân Diện bàn về việc này, nick name “Trần Centrer” bất bình: “Ăn hết phần của dân đen. Tính cái kiểu gì mà về nghỉ ôm vài tỷ tiền thuế. Trong khi, bệnh viện chật cứng người, không mở rộng được, vùng cao không đủ phòng cho học sinh học…”
Còn nick name “Nam Long” ngán ngẩm viết: “Kiểu này lại phải chạy chọt để được nghỉ. Hỗ trợ kiểu ấy hơn bố cha người ta. Đi làm thì được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi, về hưu thì lương hưu cao hơn người dân làm ngoài, giờ nghỉ làm ôm một cục khủng hơn trúng số.” (Tr.N) [qd]















































































