Friday, March 29, 2024

Samsung bị tố ngược đãi nữ công nhân điện tử ở Việt Nam

BẮC NINH Việt Nam (NV) – Công ty điện tử Samsung đầu tư sản xuất tại Việt Nam vừa bị tổ chức nghiên cứu xã hội tố cáo đã đối xử bạo ngược, trái luật lệ lao động đối với các nữ công nhân.

Mới đây, một tổ chức có tên là Trung Tâm Nghiên Cứu Giới, Gia Đình và Môi Trường trong Phát Triển (CGFED) với sự hợp tác của tổ chức quốc tế IPEN có trụ sở tại Thụy Điển vừa công bố một bản nghiên cứu về đời sống nữ công nhân Việt Nam tại nhà máy lắp ráp điện tử của công ty Samsung tại hai địa điểm Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Nội dung bản nghiên cứu dựa vào các cuộc phỏng vấn 45 nhân viên khiến người ta ngỡ ngàng.

Theo cuộc nghiên cứu của tổ chức nói trên, cả 45 phụ nữ đều nói họ không được cung cấp bản hợp đồng lao động mà họ ký, chỉ có công ty giữ. Hơn phân nửa số nữ công nhân cho hay họ có gia đình nhưng phải gửi con với ông bà ở thành phố khác hay tỉnh khác.

Nữ công nhân phải làm việc đến kiệt sức cả ca ngày cũng như đêm suốt 9 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ, và tiếng ồn quá cao so với tiêu chuẩn về độ ồn của nhà nước quy định. Nữ công nhân có bầu phải đứng làm suốt ca tuy có được cho nghỉ xả hơi. Tuy nhiên, hầu hết họ không dám nghỉ xả hơi vì Samsung coi là công nhân đã nghỉ quá lâu nên trừ bớt vào lương.

Vì sự kiểm soát chặt chẽ giờ làm, công nhân phải xin “thẻ đi nhà vệ sinh” để có thể đi vệ sinh mà không bị ảnh hưởng đến giờ làm được trả lương.

Theo bản nghiên cứu, cả 45 phụ nữ được phỏng vấn đều nói họ thấy muốn xỉu hay chóng mặt ở chỗ làm nhưng mô tả như hệ quả “bình thường” của ca làm dài. Sẩy thai được coi là “rất bình thường nếu họ là phụ nữ trẻ tuổi.”

Một số người kêu họ bị hư mắt, chảy máu mũi, “to chân,” nhan sắc thay đổi, thấy đau ở bao tử, xương và khớp chân tay.

Khi bản báo cáo bị xì ra, theo các báo VNEconomy, và Dân Trí, đại diện công ty Samsung điện tử tại Việt Nam phản bác là CGFED & IPEN “đưa ra bản báo cáo về những nội dung không hề có căn cứ sát thực. Samsung khẳng định đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt pháp luật Việt Nam cũng như những tiêu chuẩn toàn cầu.”

Năm 2017, công ty Samsung Vietnam dự trù xuất cảng khoảng $60 tỷ trị giá sản phẩm điện tử phần lớn là điện thoại di động đi khắp thế giới, nhưng phần lớn là sang Mỹ và thị trường Châu Âu. Với hơn $14 tỷ đầu tư khi bắt đầu nhảy và Việt Nam lợi dụng giá nhân công rẻ từ năm 1996, hiện có 137,000 người đang làm tại các cơ sở Samsung.

Công ty Samsung đang có kể hoạch mở thêm một số cơ sở sản xuất phụ tùng thay vì nhập cảng, theo đó số nhân công của họ sẽ lên khoảng 150,000 người.

Khoảng 50% điện thoại di động của Samsung sản xuất từ các nhà máy tại Thái Nguyên và Bắc Ninh trong khi các nhà máy của họ tại Nam Hàn chỉ sản xuất 8%. (TN)

Doanh nghiệp ở Trung Quốc vô tư xả nước thải ra sông Quảng Ngãi

MỚI CẬP NHẬT