Sau khi ca tụng công an, Văn Mai Hương quảng cáo trà sữa Chagee dính ‘đường lưỡi bò’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi xuất hiện tại chương trình văn nghệ ca tụng công an, ca sĩ Văn Mai Hương “dập đầu xin lỗi vì sự ngu ngốc nhất thời” khi nhận quảng cáo trà sữa Chagee dính “đường lưỡi bò.”

Ca sĩ Văn Mai Hương, 31 tuổi, được biết đến là á quân chương trình “Vietnam Idol năm 2010,” được giới trẻ hâm mộ với các ca khúc như “Ngày Chung Đôi,” “Đại Minh Tinh,” “Một Ngàn Nỗi Đau”…

Hình quảng cáo trà sữa Chagee do ca sĩ Văn Mai Hương đăng tải trên Instagram. (Hình: Instagram Vmhuong)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Sáu, sau khi đăng hình cầm ly trà sữa Chagee trên Instagram và bị khán giả chỉ trích, cô Hương viết: “Rất xin lỗi mọi người trong việc chưa kiểm duyệt kỹ càng hình ảnh để hiển thị trên kênh Instagram của Hương. Bản thân Hương cùng ê kíp sau khi nhận thấy một hình ảnh không phù hợp đã ngay lập tức xóa bỏ và xin chân thành nhận lỗi, rút kinh nghiệm.”

Nữ ca sĩ viết thêm rằng mình “xin được dập đầu xin lỗi vì sự ngu ngốc nhất thời này.” Tuy vậy, dân mạng được ghi nhận “chưa hả giận,” vì “vụ đó rần rần mà vẫn đăng hình.”

Không rõ cô Hương nhận thù lao bao nhiêu để quảng cáo cho Chagee, thương hiệu trà sữa lớn của Trung Quốc, với logo màu đỏ hình “nữ diễn viên hí kịch.”

Hồi giữa Tháng Ba, nhãn hàng này định mở tiệm Chagee đầu tiên ở Việt Nam tại đường Đồng Khởi, quận 1, Sài Gòn, nhưng rồi đột ngột phải rút lui ngay trước lúc khai trương do bị công luận tẩy chay kịch liệt vì sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò.”

Ca sĩ Văn Mai Hương trình diễn trong chương trình văn nghệ ca tụng công an diễn ra vào đêm 8 Tháng Sáu tại Sài Gòn. (Hình: Facebook Văn Mai Hương)

“Đường lưỡi bò” hay còn gọi là “đường chín đoạn” là để chỉ khu lãnh hải tại Biển Đông mà Bắc Kinh chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền, bất chấp sự phản đối của các nước tranh chấp, trong đó có Việt Nam.

Sau khi trình diễn hai ca khúc “Những Bàn Chân Lặng Lẽ” và “Khát Vọng” trong chương trình văn nghệ ca tụng công an, cô Văn Mai Hương cho biết trên trang cá nhân rằng cô “vô cùng biết ơn và tự hào.”

Việc tham gia các chương trình văn nghệ tuyên truyền cho nhà cầm quyền được hiểu là cách các nghệ sĩ như cô Hương “lấy điểm” và có cơ hội nhận được bằng khen, hoặc danh hiệu do nhà nước trao tặng như “nghệ sĩ ưu tú” hay “nghệ sĩ nhân dân.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT