BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Uống rượu liên tục trong hai ngày Tết, cặp vợ chồng ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, bị ngộ độc chết, trong khi con trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Báo VietnamPlus dẫn lời ông Trần Thanh Tuấn, bí thư thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, cho biết trưa 13 Tháng Hai, công an thị trấn nhận tin báo của bà Trần Ngọc Thúy, 44 tuổi, ở thị trấn Châu Hưng, cho hay cha mình là ông Trần Văn Tùng, 64 tuổi, và mẹ là bà Trịnh Mỹ Tiên, 62 tuổi, đã chết do uống rượu bị ngộ độc.

Theo đó, trong hai ngày 9 và 10 Tháng Hai (tức 30 và Mùng Một Tết) gia đình ông Tùng tổ chức tiệc ăn Tết.
Dự tiệc có vợ chồng ông Tùng cùng ông Trần Văn Triệu, 33 tuổi, con ruột ông Tùng, và một số người khác. Mọi người cùng uống rượu và thức ăn do gia đình chế biến. Khoảng 9 giờ tối 9 Tháng Hai thì vợ chồng bà Thúy ra về.
Sau hai ngày liên tiếp, chiều 10 Tháng Hai, khi kết thúc buổi tiệc, ông Tùng đi chúc Tết người thân trong xóm.
Tuy nhiên, khoảng 2 giờ trưa 11 Tháng Hai, bà Tiên bị mệt, mặt tím tái nên được người thân đưa đến Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Lợi cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bạc Liêu điều trị.
Tối cùng ngày, ông Triệu cũng có biểu hiện giống mẹ nên cùng vào nhập viện.
Đến trưa 12 Tháng Hai, trong lúc vào bệnh viện chăm sóc vợ, ông Tùng bị mệt, khó thở nên được cấp cứu cùng với vợ. Thế nhưng, đến hôm sau thì cả hai vợ chồng đã không qua khỏi.
Riêng ông Triệu được chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Hiện đang điều trị và có dấu hiệu hồi phục.
Làm việc với công an, gia đình ông Tùng cung cấp can nhựa loại 30 lít đựng rượu trắng (loại rượu gạo) bên trong còn một ít rượu và cho biết rượu được ông Tùng mua ở đâu không rõ. Trong các buổi tiệc trên, nhiều người cũng đã uống này.
Ông Tuấn cho biết thêm, gia đình nạn nhân không yêu cầu giảo nghiệm tử thi, vì trước đó kết luận của bệnh viện cho biết nguyên nhân chết do “ngộ độc rượu.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Giáo Sư Nguyễn Duy Thịnh, cựu giảng viên Viện Công Nghệ Sinh Học và Thực Phẩm, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, cho biết vào dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu về rượu ở Việt Nam rất lớn.
Tuy nhiên, do rượu của các công ty có thương hiệu rõ ràng được kiểm soát về an toàn có giá bán cao nên nhiều người vẫn lựa chọn rượu tự pha chế, rượu “nhà làm,” dễ có nguy cơ ngộ độc vì giá thành rẻ, mà bất chấp rượu tự pha công nghiệp có chứa cồn methanol gây ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. (Tr.N) [qd]






















































































