Sợ áp thuế, Việt Nam cam kết sớm nhận người bị Mỹ trục xuất

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam cam kết hỗ trợ hồi hương hàng chục công dân Việt Nam bị giam giữ tại Hoa Kỳ và nhanh chóng giải quyết các yêu cầu trục xuất mới sau khi Mỹ đe dọa áp thuế thương mại và lệnh trừng phạt thị thực (visa), hãng tin Reuters dẫn lời một luật sư di trú cho biết.

Theo bản tin hôm 28 Tháng Hai, Hà Nội được ghi nhận có các hành động nhượng bộ rộng hơn để tránh nguy cơ bị Washington áp các khoản thuế có thể làm tê liệt nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất cảng sang Hoa Kỳ.

Phía sau bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, là một bức ảnh về những người nhập cư bất hợp pháp bị Mỹ trục xuất. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Việt Nam đã đồng ý phản hồi các yêu cầu trục xuất của Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày, “nhanh hơn nhiều so với trước đây,” ông Tin Thanh Nguyen, luật sư di trú tại Hoa Kỳ, được dẫn lời.

Luật sư này cũng cho biết, Hà Nội đồng ý cấp giấy thông hành cho 30 công dân Việt Nam đang bị giam giữ để mở đường cho Mỹ trục xuất họ.

Ông Tin Thanh Nguyen nhấn mạnh đây là “điều bất thường” vì Việt Nam trước đây thường từ chối cấp giấy tờ và kéo dài quá trình hồi hương công dân.

Việc này trên thực tế ngăn chặn được nhiều vụ trục xuất người gốc Việt. Khi được hỏi về Việt Nam, ông Brian Hughes, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, cho biết: “Chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia sẽ tiếp nhận lại công dân của họ tại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, hoặc phải đối mặt với những hậu quả như lệnh trừng phạt thị thực hoặc thuế quan.”

Trước đó, vào hồi đầu Tháng Hai, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói rằng Việt Nam sẽ “tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ về việc hồi hương công dân theo các thỏa thuận đã ký.”

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Việt Nam bị chính quyền Donald Trump trục xuất nhưng một số hiện đã bị đưa đến giam giữ tại Panama.

Một quan chức ẩn danh từ Việt Nam nói với ông Tin Thanh Nguyen rằng Việt Nam đã “thay đổi chiến thuật” sau khi chính quyền Trump đe dọa áp dụng thuế quan thương mại và lệnh trừng phạt thị thực nếu Hà Nội không sẵn sàng tiếp nhận lại những người nhập cư bất hợp pháp.

Di dân Guatemala bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ trên một chiếc máy bay quân sự của Mỹ tại Căn Cứ Không Quân Guatemala hôm 30 Tháng Giêng. (Hình: Johan Ordonez/AFP via Getty Images)

Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa nêu đích danh Việt Nam trong loạt thông báo về thuế quan, nhưng nước này được coi là có nguy cơ bị áp thuế vì thặng dư thương mại lớn và nhiều rào cản thương mại.

Việt Nam cũng sẽ phải chịu rủi ro cao trước nguy cơ bị đánh thuế đối với chất bán dẫn và đây là một trong những quốc gia xuất cảng chip hàng đầu sang Hoa Kỳ.

Cũng theo Reuters, hầu hết trong số hơn 8,600 người gốc Việt hiện đang phải đối mặt với lệnh trục xuất là những người đến Mỹ trước năm 1995. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT