Thursday, April 25, 2024

Sợ COVID-19, Việt Nam không cho du thuyền của Đức và Na Uy cập cảng

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Ninh loan báo họ đã chặn du thuyền AIDAvita của Đức chở hơn 1,000 khách cập cảng thành phố Hạ Long hôm 13 Tháng Hai do sợ virus COVID-19. Cùng lúc, Việt Nam cũng không cho phép du thuyền Norwegian Jade của Na Uy vào cảng.

Theo Reuters ngày 14 Tháng Hai, du thuyền Norwegian Jade của Na Uy không được Việt Nam cho cập cảng.

Công ty Norwegian Cruise Line cho biết: “Vì sợ dịch virus Corona ở Á Châu, những cảng ở Việt Nam trong lịch trình của chúng tôi không cho du thuyền vào nữa.”

Trong lá thư gửi đến hành khách, thuyền trưởng Frank Juliussen cho hay: “Trên tàu hoàn toàn không có ai bị nhiễm virus Corona. Các hành khách và nhân viên không phải là người đến từ Trung Quốc, Macau hay Hồng Kông và họ cũng chưa hề ghé qua ba nơi đó.”

Tuy không nói rõ cảng nào, thuyền trưởng ghi: “Cảng này nói vào khuya hôm qua, sẽ không nghe điện thoại từ chúng tôi nữa, mặc dù từng chấp thuận cho vào và chúng tôi đã làm theo mọi yêu cầu đúng với quy định mới của họ.”

Theo trang web theo dõi giao thông biển Marine Traffic, tàu Norwegian Jade đang đi đến cảng Laem Chabang của Thái Lan lúc tối Thứ Sáu giờ địa phương. Trong khi đó, chiếc tàu này không có tên trong danh sách các tàu đang đóng ở cảng của chính phủ Thái Lan.

Theo VietNamNet, du thuyền AIDAvita chở theo 1,116 khách Châu Âu (trong đó 95% người quốc tịch Đức, không có người quốc tịch Á Châu), xuất phát từ Bali, Indonesia, ngày 17 Tháng Giêng qua chín cảng (không có Trung Quốc và Hồng Kông).

Theo lịch trình ban đầu, sau khi ghé Hạ Long, chiếc du thuyền này ghé Đà Nẵng hôm 15 Tháng Hai, Nha Trang hôm 17 Tháng Hai và Sài Gòn hôm 18 Tháng Hai.

Theo báo An Ninh Thủ Đô, sau khi nhận được thông báo không được phép cập cảng Hạ Long, du thuyền AIDAvita đã lập tức hủy toàn bộ hành trình ở Việt Nam.

Hãng AP dẫn lời một phát ngôn viên của AIDAvita nói không có bất kỳ trường hợp nào bị nghi hoặc nhiễm virus COVID-19 được xác nhận trên tàu. Bên cạnh đó, không có du khách hoặc thành viên thủy thủ đoàn từng ở Trung Quốc trước khi lên tàu.

Du thuyền Diamond Princess từng ghé Quảng Ninh trước khi bị phát giác có 218 ca nhiễm COVID-19 trên tàu và đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản. (Hình: Thanh Niên)

Do bị Việt Nam từ chối cập cảng, du thuyền AIDAvita dự trù chuyển hướng sang cảng Laem Chabang của Thái Lan. Con tàu sau đó dự trù ghé đảo Koh Samui của Thái Lan và ghé một số điểm đến ở Malaysia trước khi kết thúc hành trình tại Singapore hôm 23 Tháng Hai.

Trước đó, ngày 28 Tháng Giêng, du thuyền Diamond Princess của Anh Quốc chở gần 3,000 du khách được ghi nhận cập cảng Chân Mây ở Huế và Hạ Long ở Quảng Ninh trước khi bị phát hiện có 218 ca nhiễm virus COVID-19 tính đến hôm 14 Tháng Hai. Du thuyền này hiện vẫn đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản.

Báo Thanh Niên cho hay, ông Nguyễn Thế Hoàng, 37 tuổi, từng làm hướng dẫn viên cho khách của du thuyền Diamond Princess, bị nghi nhiễm virus COVID-19, đã quay lại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau gần một ngày trốn khỏi nơi cách ly.

Báo Đầu Tư cho hay, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh “bị ảnh hưởng nặng bởi bệnh dịch COVID-19” do tỉnh này có đường biên giới kéo dài cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Hiện nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh cho dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh cũng như các hoạt động thể thao…

Các du thuyền chở theo hàng ngàn người đang là mối nguy lan truyền virus COVID-19 tại các thành phố cảng. Gần đây nhất, hôm 13 Tháng Hai, du thuyền Westdamdam được Cambodia cho cập cảng Sihanoukville sau khi lần lượt bị Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, đảo Guam và Thái Lan từ chối dù không có ca nhiễm virus COVID-19 nào được xác nhận trên con tàu này.

Theo báo Tuổi Trẻ, năm 2019, khách đến Việt Nam bằng đường biển đạt 264,000 lượt người, chiếm 1.5% và tăng 22.7% so với năm trước đó. Tờ báo nhận định rằng mỗi du thuyền cập bến “là cơ hội để các điểm đến tăng nguồn thu với hàng ngàn khách đổ bộ cùng lúc.” (N.H.K, TL)

MỚI CẬP NHẬT