AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sư phó trụ trì chùa Thành Hoa ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã cưỡng bức tình dục nhiều bé trai lẫn bé gái.
Theo báo VietNamNet hôm 12 Tháng Hai, Viện Kiểm Sát Tỉnh An Giang đã ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Thái, 47 tuổi, pháp danh Thích Phước Trí, cựu phó trụ trì chùa Thành Hoa, còn gọi là chùa Đạo Nằm, ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, với hai tội danh “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.”

Các bị hại gồm ba bé trai (hiện đã 17, 19 và 20 tuổi) và một bé gái 12 tuổi. Các nạn nhân thường đến chùa Thành Hoa làm công quả như quét dọn, sắp xếp giày dép cho khách hành hương.
Theo cáo trạng, khoảng Tháng Tư, 2018, đến Tháng Bảy, 2024, bị can Thái lúc đó đang làm phó trụ trì chùa Thành Hoa đã lợi dụng lúc bé gái NTT, và ba bé trai là NQĐ, HVKE và NTP (anh ruột bé T.) lúc không có người lớn đi cùng để dụ dỗ quan hệ tình dục rồi dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ.
Điển hình là hồi Tháng Ba, 2024, bé T. cùng anh trai là P. đến chùa Thành Hoa phụ dọn dẹp và làm công quả.
Khi tất cả Phật tử ra về, bị can Thái đi vào phòng ngủ thì thấy bé T. đang nằm trên giường của mình.
Nổi máu cuồng dâm, bị can Thái kêu bé T. tự cởi quần để ông ta quan hệ tình dục. Được khoảng 5 phút thì ông ta kêu bé T. ra về.
Ngoài bé T., các nạn nhân E. (lúc này chưa đủ 13 tuổi,) em Đ. (13 tuổi) và em P. (chưa đủ 16 tuổi) cũng bị sư phó trụ trì chùa Thành Hoa cưỡng dâm đồng tính.

Sau mỗi lần làm chuyện đồi bại, bị can Thái cho tiền các nạn nhân từ 200,000 đồng ($7.8) đến 2 triệu đồng ($78.1).
Sự việc sau đó bị các nạn nhân nói cho cha mẹ của hai em P. và T. biết, thế là họ trình báo với Công An Huyện Chợ Mới.
Ít ngày sau, bị can Thái cũng đến công an đầu thú, khai nhận đã nhiều lần xâm hại tình dục khi các nạn nhân chưa đủ tuổi trưởng thành và cho biết bản thân mình “là người đồng tính.”
Chùa Đạo Nằm được xây dựng vào năm 1953 dưới thời Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm – vị sư gắn liền với nhiều huyền thoại khá ly kỳ. Trong đó, lạ nhất là hành trì bằng cách nằm nghiêng. Từ đặc điểm này mà Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm có tục danh Ông Đạo Nằm. (Tr.N) [qd]















































































